Djokovic xin lỗi sau sự cố đánh bóng trúng cổ trọng tài ở US Open

PV |

Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic gửi xin lỗi sau sự cố đánh bóng trúng cổ trọng tài ở US Open thông qua trang cá nhân.

Novak Djokovic đã gây shock ở US Open khi đánh bóng trúng cổ trọng tài dây trong cơn tức giận và lập tức bị loại khỏi giải đấu. Sau sự cố này, tay vợt số 1 thế giới đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân.

“Sự việc này khiến tôi cảm thấy rất buồn và trống rỗng. Tôi đã tới xem tình trạng sức khỏe của trọng tài và BTC nói rằng cô ấy vẫn ổn, tạ ơn Chúa. Tôi vô cùng ân hận vì đã khiến cô ấy bị đau.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới US Open và tất cả những ai liên quan tới sự việc này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng đội, gia đình và người hâm mộ vì đã hỗ trợ, cổ vũ và ở bên cạnh tôi. Xin cảm ơn và thành thật xin lỗi” – Novak Djokovic chia sẻ.

Tình huống hy hữu đã xảy ra ở trận đấu giữa Djokovic và Pablo Carreno-Busta ở vòng 4 đơn nam US Open. Khi tỷ số set 1 của trận đấu đang là 6-5 nghiêng về Pablo Carreno-Busta, Djokovic giao bóng lỗi liên tục và bị dẫn trước 0-30.

Trong tình cảnh đó, tay vợt số 1 thế giới đã tức giận đánh bóng rất mạnh về phía sau. Nole (Novak Djokovic) không ngờ rằng cú đánh của anh đã đi thẳng vào cổ trọng tài dây. Rất may, vị nữ trọng tài này chỉ khó thở đôi chút và nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

Tuy Novak Djokovic giải thích rằng đây chỉ là hành động vô tình, nhưng tay vợt người Serbia vẫn bị loại, mất toàn bộ tiền thưởng và điểm thưởng mà anh có được từ đầu giải do BTC US Open quy định những hành động như Nole đã làm trong trận đấu vừa qua là "nguy hiểm và không để ý đến hậu quả"./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại