Định “tẩy thẻ” cho tội đồ từng đánh Đình Trọng, Thái Lan nhận câu trả lời phũ phàng từ AFC

Tiểu Mã |

Ý định “tẩy thẻ” cho Supachai ở VCK giải U23 châu Á của LĐBĐ Thái Lan đã bị dập tắt từ trong trứng nước.

Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) đã chính thức thông báo án phạt dành cho tiền đạo Supachai Jaided vì hành vi đánh nguội với Đình Trọng trong trận đấu mà U23 Thái Lan để thua 0-4 ở Mỹ Đình. Theo đó, tiền đạo này sẽ bị treo giò 2 trận tại VCK giải U23 châu Á 2020 kèm theo khoản tiền phạt 1000 USD.

Theo thông tin mà tờ Siamsport vừa đăng tải, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã có ý định tẩy thẻ cho Supachai. Theo đó, vào tháng Sáu tới, ĐTQG và U23 Thái Lan sẽ tập trung rồi thi đấu cùng một thời điểm. Đáng lý ra, Supachai sẽ được ưu tiên triệu tập ở đội U23 giống như tại vòng loại giải U23 châu Á vừa qua, trong bối cảnh ĐTQG vẫn còn những tiền đạo chất lượng khác.

Thế nhưng, FAT muốn đôn Supachai lên ĐTQG để thi đấu ở King’s Cup và sau đó là vòng loại World Cup. Đáng chú ý, đại diện của FAT đã gặp gỡ ban kỷ luật của AFC để đưa ra đề xuất rằng án phạt mà AFC áp dụng với Supachai ở VCK giải U23 châu Á 2020 sẽ được chuyển sang 2 trận ở giải King’s Cup hoặc vòng loại World Cup.

Sở dĩ FAT muốn làm như vậy là để đảm bảo Supachai sẽ được thi đấu ở tất cả các trận vòng bảng giải U23 châu Á 2020 – đấu trường mà với Thái Lan là quan trọng hơn so với giải King’s Cup (còn tại vòng loại World Cup, ĐTQG Thái Lan có không ít cái tên nổi bật hơn Supachai).

Tuy nhiên, dự định "tẩy thẻ" cho Supachai đã bị dập tắt từ trong trứng nước bởi phía AFC hoàn toàn không chấp nhận đề xuất của FAT.

Định “tẩy thẻ” cho tội đồ từng đánh Đình Trọng, Thái Lan nhận câu trả lời phũ phàng từ AFC - Ảnh 1.

LĐBĐ Thái Lan sẽ không thể "tẩy thẻ" cho Supachai ở VCK giải U23 châu Á.

SiamSport trích phát biểu từ phát ngôn viên của FAT: "Ngay sau khi có thông báo về án phạt của Supachai, chúng tôi đã gặp gỡ ban kỷ luật AFC để đưa ra đề xuất của mình nhưng câu trả lời từ AFC là không. Supachai sẽ không thể thi hành án phạt thông qua 2 giải King’s Cup và vòng loại World Cup.

Supachai phải nhận thẻ đỏ từ vòng loại U23 châu Á, nên cậu ta sẽ phải chịu án phạt ở giải đấu này để cậu ấy nhận ra rằng tấm thẻ đỏ của mình đã gây ra thiệt hại như thế nào cho đội tuyển".

Như vậy, chắc chắn là Supachai sẽ bị treo giò 2 trận ở VCK giải U23 châu Á 2020. Đây là tổn thất rất lớn với thầy trò HLV Gama dù được thi đấu trên sân nhà. Theo phát ngôn viên của FAT, trong trường hợp Supachai không được triệu tập trong đội hình U23 Thái Lan dự giải châu Á, tiền đạo này sẽ bị cấm 2 trận ở cấp ĐTQG tại các đấu trường khác do AFC hoặc FIFA tổ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại