Điệu nhảy cuối cùng của một huyền thoại

VIỆT TÂM |

Vào tối hôm nay, ngày 16-1, Park Hang-seo sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam thêm một lần nữa. Sau khi xác nhận sẽ rời khỏi vị trí HLV sau AFF Cup 2022 kết thúc, triều đại của ông có thể sẽ kết thúc với chức vô địch khu vực thứ 2 - sau trận chung kết lượt về trước “đại kình địch” Thái Lan.

Điệu nhảy cuối cùng của một huyền thoại - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo đã là huyền thoại bóng đá Việt Nam.

Không phải là mẫu người thích trở thành tâm điểm nhưng cũng không bao giờ trốn tránh tham vọng, Park chắc chắn sẽ hy vọng vào một điểm nhấn cuối cùng trong danh sách thành tích vốn đã rực rỡ. Các cầu thủ sẽ không thiếu sự khao khát tiễn đưa ông trên đỉnh cao, bởi ông chắc chắn là người đã hồi sinh bóng đá Việt Nam dù lúc ông đến vào năm 2017, chỉ như một người lữ hành lạc lối trên vùng đất xa lạ và khô cằn.

Trước khi ông được bổ nhiệm, bóng đá Việt Nam ở trong tình trạng ảm đạm, như thể một trong những người khổng lồ đang say ngủ khi các đối thủ Đông Nam Á khác lần lượt vượt qua sau đỉnh cao là vào tứ kết Asian Cup 2007 và lần đầu tiên giành vương miện AFF Cup trong giai đoạn 2007-2008. Tưởng chừng bóng đá Việt Nam không thể tái lặp những chiến tích ấy lần nào nữa. Dù lọt vào bán kết ở ba trong số bốn mùa giải tiếp theo của AFF Cup, nhưng chưa bao giờ được coi là những ứng cử viên thực thụ và thậm chí còn bị loại ở vòng bảng vào năm 2012. Đó là chưa kể việc không vượt qua vòng bảng của các kỳ SEA Games 2013 và 2017.

Kể từ khi ông Park đến, mọi thứ trở nên rực rỡ. Không chỉ thắng AFF Cup, đoạt 2 HCV SEA Games, mà khả năng tỏa sáng của bóng đá Việt Nam đã vươn khỏi sân khấu khu vực.

Là một người có lối cư xử nhẹ nhàng bên ngoài sân bóng, nhưng ông Park chưa bao giờ ngại ngần trở thành người đốt lửa trên ghế huấn luyện. Ông sẵn sàng đấu tranh cho các học trò của mình, không bao giờ né tránh các cuộc tranh cãi, thậm chí còn đáp trả bằng một hoặc hai câu chế nhạo đối thủ trong các cuộc họp báo của mình. Ông càng đóng vai "kẻ phản diện" thì càng làm tăng thêm sự ngưỡng mộ và quý mến từ người yêu bóng đá Việt Nam.

Điệu nhảy cuối cùng của một huyền thoại - Ảnh 2.

Là một người có lối cư xử nhẹ nhàng bên ngoài sân bóng, nhưng ông Park chưa bao giờ ngại ngần trở thành người đốt lửa trên ghế huấn luyện.

Không thể phủ nhận thời điểm HLV Park đến, bóng đá Việt Nam có một thế hệ vàng tài năng, nhưng điều quan trọng là HLV Park Hang-seo đã giúp những Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Vũ Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu phát huy hết khả năng… Ông Park xứng đáng được ghi nhận vì đã nuôi dưỡng thế hệ ấy trở thành một đội bóng đáng gờm. Đó là đội bóng không còn hài lòng với việc đánh bại Campuchia và Lào ở cấp độ khu vực, mà đang tìm cách thách thức các đối thủ nặng ký như Nhật Bản và Saudi Arabia ở đấu trường châu lục. Không có giới hạn nào dưới thời của ông Park.

Tất nhiên, trong phong cách huấn luyện có phần thực dụng của mình, HLV Park Hang-seo bị chỉ trích vì sự bảo thủ về cách dùng người và việc tiếp cận trận đấu có phần tiêu cực nhưng như chúng ta vẫn hay nói, ai cũng chỉ là con người. Có cái hay, có cái dở. Triều đại của HLV Park Hang-seo dù huy hoàng đến mấy, cũng phải đến lúc khép lại để người Việt Nam tìm ra một nhà cầm quân khác có thể đưa đội tuyển tiến xa hơn.

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, vẫn còn một điệu nhảy cuối cùng cho ông Park và các học trò của ông. Đó là những khoảng khắc hứa hẹn mang cảm xúc giữa con người với con người, hơn là chuyện thắng thua. Bởi dù thế nào đi nữa, HLV Park Hang-seo đã là huyền thoại bóng đá Việt Nam.

Báo Hàn Quốc đặt niềm tin vào HLV Park Hang-seo

Theo tờ Chosun, dù đang bất lợi trước Thái Lan, HLV Park sẽ không từ bỏ. "Ông luôn cho thấy quyết tâm sẽ vô địch giải đấu này bằng chiến thắng ở trận lượt về tại Thammasat", bài báo nhấn mạnh. Dù vậy, theo Chosun, bất kể kết quả hôm nay thế nào, HLV Park cũng xứng đáng được trân trọng vì những gì đã làm cho bóng đá Việt Nam kể từ khi nắm quyền cuối năm 2017. "Ông đã viết một câu chuyện thành công bởi sự phục vụ tận tụy trên tư cách HLV trưởng đội tuyển quốc gia cũng như U23".

Tờ báo Hàn Quốc còn dẫn lại nhận xét của nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nuanpan Ramsam (còn gọi mà Madam Pang) rằng bà rất tôn trọng HLV Park, người được xem là thay đổi cán cân đối địch giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan những năm qua. "Vũ điệu cuối cùng của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam bây giờ chỉ còn lại trận chung kết lượt về AFF Cup 2022", tờ báo viết. "Người hâm mộ đều quan tâm rằng liệu HLV Park có thể khép lại hành trình lần này bằng một nụ cười".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại