Điều kiện để Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tranh cử Chủ tịch VFF?

Đăng Huỳnh |

Ở danh sách đề cử bổ sung nhân sự Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khoá VIII, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện được giới thiệu vào chức danh Chủ tịch. Vậy, những điều kiện nào để một bộ trưởng đương nhiệm có thể ra tranh cử và có thể trở thành Chủ tịch VFF.

Việc Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mới được giới thiệu là ứng viên cho chức danh Chủ tịch VFF khoá VIII là do các thành viên của VFF đề cử bổ sung theo thông báo của Tiểu ban nhân sự đại hội.

Sau khi có danh sách cuối cùng, Tiểu ban nhân sự đại hội sẽ phải xin ý kiến của cá nhân và cơ quan chủ quản của các ứng về việc có tham gia tranh cử hay không.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đang là người trực thuộc Bộ VHTTDL. Thế nên trong thời gian tới, nếu được Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL đồng ý giới thiệu, ông mới chính thức tham gia tranh cử Chủ tịch VFF khoá VIII.

Cũng giống như trước đây, với các ứng viên cho chức danh Chủ tịch VFF là Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa và nguyên Hiệu trưởng Đại học TDTT 2 (TPHCM) Lê Quý Phượng, đều là người thuộc sự quản lý của Bộ VHTTDL. Đây là những ứng viên mà nếu muốn ra tranh cử đều phải được Bộ đồng ý và có công văn chính thức giới thiệu ra tranh cử.

Tuy nhiên, ông Lê Quý Phượng đã có ý định rút lui từ trước đó. Ông Trần Quốc Tuấn mới đây mới bị kỷ luật Đảng nên chắc chắn sẽ không được tham gia tranh cử ghế Chủ tịch. Theo một số thông tin từ hậu trường, ông Nghĩa có thể sẽ xin rút.

Nếu được Bộ giới thiệu ra tranh cử, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện sẽ phải vượt qua cuộc bỏ phiếu bầu vị trí Chủ tịch trực tiếp tại Đại hội VFF khoá VIII.

Đại hội này, VFF vẫn sẽ áp dụng quy chế bầu cử theo FIFA từ nhiệm kỳ trước. Cụ thể, đại hội sẽ bầu Chủ tịch đầu tiên, sau đó sẽ bầu 3 PCT (4 người trúng cử ở các vị trí chủ chốt nghiễm nhiên có ghế trong BCH). Riêng chức danh Tổng thư ký VFF do Chủ tịch chỉ định và BCH khóa mới thông qua.

Hiện tại trong vị trí ứng viên Chủ tịch VFF còn một nhân vật khác ngoài sự quản lý của Bộ VHTTDL là nguyên Phó chủ tịch HĐQT VPF Nguyễn Công Khế.

Theo dự kiến, Đại hội VFF khoá VIII sẽ diễn ra trong tháng 9. Đây là lịch gần như không thay đổi vì không thể trì hoãn thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại