Điều khoản "trời ơi đất hỡi" trong hợp đồng Griezmann ký với Barca

Trần Giang |

Bản hợp đồng giữa Barcelona và Antoine Griezmann có một điều khoản khiến bất kỳ ai cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Tờ Sport (Tây Ban Nha) vừa tiết lộ một điều khoản rất đáng chú ý trong bản hợp đồng có thời hạn 5 năm được ký kết giữa Barca và Griezmann hồi mùa hè năm 2019. Theo đó, khi vừa gia nhập El Blaugrana, tiền đạo người Pháp hưởng mức lương 17 triệu euro/năm.

Tuy nhiên, điều khoản nói trên quy định mỗi năm trôi qua, mức đãi ngộ của Griezmann tại Camp Nou tự động tăng lên thêm 1 triệu euro. Điều đó có nghĩa, cựu sao Real Sociedad nhận 18 triệu euro tiền lương ở năm thứ 2, 19 triệu euro ở năm 3, 20 triệu euro ở năm 4 và 21 triệu euro ở năm cuối cùng.

Điều khoản trời ơi đất hỡi trong hợp đồng Griezmann ký với Barca - Ảnh 1.

Như vậy, trong 5 năm thời hạn hợp đồng, tổng tiền lương Barca phải trả cho Griezmann lên tới 95 triệu euro. Con số này gần bằng 120 triệu euro - số tiền đội bóng xứ Catalan phải chuyển cho Atletico Madrid để có được chữ ký của Grizzy 2 năm về trước.

Tổng cộng, Barca phải bỏ ra 215 triệu euro cho một cầu thủ chỉ mới ghi được vỏn vẹn 35 bàn thắng và có 15 đường kiến tạo sau 102 lần ra sân trong màu áo đỏ lam. Tuy nhiên, thảm họa này không tiếp diễn khi Barca vừa đẩy được Griezmann sang Atletico dưới dạng cho mượn 1 mùa giải.

Thậm chí, đội bóng của chủ tịch Joan Laporta còn cài thêm điều khoản ép Los Rojiblancos buộc phải mua đứt tiền đạo 30 tuổi với giá 40 triệu euro khi thời hạn cho mượn kết thúc. Cuối cùng, Barca vẫn phải chịu lỗ tới 80 triệu euro (chưa kể tiền lương) vì thương vụ Griezmann.

Cổ động viên Barca la ó Griezmann: "Tỉnh dậy đi, thằng hề!" khi nhà vô địch World Cup 2018 đang lái xe ô tô tới trung tâm tập luyện Ciutat Esportiva  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại