Điều khiến Hữu Thắng "phát thèm" khi xem Man City vs Real

Đoàn Dự |

Điều Hữu Thắng trăn trở bấy lâu nay đang được Man City giải quyết tốt nên chiến lược gia này hẳn sẽ rất chờ đợi trận The Citizens đụng độ Real Madrid.

Hữu Thắng trăn trở điều gì? Đấy chính là việc các tiền đạo Việt Nam đang được trao quá ít cơ hội để thi đấu và tỏa sáng ở sân chơi quê hương mình, V-League.

Nhưng tại Man City, CLB này vừa chiêu mộ về một chân sút trẻ người Anh, đấy là Raheem Sterling. The Citizens đã chi ra tới 49 triệu bảng, biến cựu sao Liverpool thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử hồi tháng Bảy năm ngoái.

Trong mùa đầu chơi cho Man City, Sterling đã ra sân 42 trận và ghi 11 bàn thắng. Đấy chưa phải một thành tích xuất sắc, nhưng The Citizens vẫn đang đặt rất nhiều kì vọng vào chân sút mới 21 tuổi.

Đêm nay, Man City được dự đoán sẽ chơi với 1 tiền đạo cắm là Aguero. Nhưng cơ hội để Sterling được tung vào sân vẫn rất lớn, khi chơi tốt cả vị trí tiền vệ cánh và tiền đạo cánh.

Khả năng quấy phá bằng tốc độ và kĩ thuật của tài năng trẻ này rất có thể sẽ giúp ích cho Man City nếu gặp bế tắc trước hàng thủ Real Madrid.


Sterling đang được ưu ái ở Man City.

Sterling đang được ưu ái ở Man City.

Bên kia chiến tuyến, Real như “kẻ thù” của Hữu Thắng, khi đội bóng danh tiếng bậc nhất thế giới này từ lâu, sau sự ra đi của Raul, đã không có một tiền đạo chủ lực nào là người bản địa.

Bóng đá Anh tất nhiên quá xa vời so với Việt Nam. Nhưng một điều tương đồng là cầu thủ Anh đang mất dần vị trí của mình trên chính quê hương, đặc biệt ở vị trí tiền đạo.

Những năm gần đây, sự nổi lên của Sterling, Sturridge, Harry Kane, thậm chí là tài năng “lớn chậm” Welbeck hay hiện tượng Vardy cùng Rashford đang giúp các tiền đạo Anh dần chiếm được nhiều vị trí hơn ở các CLB lớn trong nước.

Trên đội tuyển, Tam sư không còn phải phụ thuộc nhiều vào tiền đạo gần như đã qua thời đỉnh cao, Rooney.

Tại Việt Nam, Công Vinh cũng đã đi qua thời đỉnh cao và sắp giải nghệ. Bóng đá Việt cũng có không ít chân sút trẻ xuất sắc, đấy là Công Phượng, Văn Toàn, Mạc Hồng Quân, Hồ Tuấn Tài hay Phạm Văn Thành...

Vấn đề là các cầu thủ này đang không được tạo nhiều cơ hội để vào sân thi đấu dù vẫn biết đấy là lẽ tất nhiên, khi các chân sút nội có chất lượng vượt trội.

Vậy bóng Việt cần phải làm thế nào? Chúng ta sẽ chờ cho đến khi bỗng dưng có các tài năng xuất hiện, vượt trội cả ngoại binh hay cần có một cơ chế tốt để giúp họ phát triển, để tạo hành lang vào sân thi đấu rồi tích lũy kinh nghiệm?

Man City là một đội bóng nhà giàu, của các ông chủ người Trung Đông xa xôi Anh Quốc. Nhưng chính CLB này đang ấp ủ gây dựng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ lớn bậc nhất thế giới tại nước Anh.

Chính CLB này đã không tiếc tiền để có tiền đạo trẻ xuất sắc bậc nhất xứ Sương mù, dù biết mức giá 49 triệu bảng có thể đã bị đẩy lên rất nhiều, chính vì yếu tố “xuất xứ Anh” đó.

Đã đến lúc, các CLB Việt Nam cần có tâm với chính nền bóng đá đất nước mình, như HAGL đang làm.

Và đã đến lúc, VFF cần đưa ra những định hướng, chính sách để tạo cơ hội nhiều hơn cho cầu thủ nói chung và tiền đạo nội nói riêng. Đừng để khó khăn của Hữu Thắng vẫn mãi là của một cá nhân...

Sau 6 vòng đấu, V-League có 108 bàn thắng. Các ngoại binh đóng góp 56 bàn (51.8%). Nếu tính thêm cầu thủ nhập tịch, tỷ lệ người nước ngoài ghi bàn ở V-League là 56.5%.

Anh Đức chơi hay trong màu áo Bình Dương, nhưng lại không hứng thú lên đầu quân cho HLV Hữu Thắng ở ĐTQG Việt Nam!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại