Điều gì đưa Ancelotti trở lại Real Madrid?

Phạm Hưng |

Tối muộn ngày 1/6, trang chủ của CLB Real Madrid đã ra thông báo chính thức bổ nhiệm HLV Carlo Ancelotti với hợp đồng có thời hạn 3 năm kèm mức lương 6 triệu euro/mùa. Động thái này khiến không ít người bất ngờ.

Phản ứng chậm chạp với Max Allegri

Zinedine Zidane là một trong những vị HLV thành công nhất trong của Real Madrid trong thế kỷ 21. Qua 2 nhiệm kỳ dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu, chiến lược gia người Pháp đã 2 danh hiệu vô địch La Liga và 3 UEFA Champions League.

Mùa này ông dù nắm trong tay một đội hình già nua và bị tàn phá nặng nề bởi chấn thương vẫn vào tới bán kết Champions League và đua vô địch La Liga tới tận những phút cuối cùng của vòng 38 với Atletico Madrid.

Thế nên khi Zizou thông báo muốn chia tay với Los Blancos, rất nhiều người bao gồm cả những CĐV lẫn BLĐ của Real Madrid tỏ ra bất ngờ. Các thông tin đồn thổi xuất hiện đầu tháng 5 và ngày càng được nhiều bên xác nhận, trong đó dĩ nhiên có cả Zinedine Zidane.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh mùa giải chưa kết thúc buộc chủ tịch Perez rơi vào thế bị động. Ông cần tìm người thay thế cho Zizou càng sớm càng tốt để hoạch định các kế hoạch nhân sự và chuyển nhượng cho hè 2021. Tuy nhiên khó khăn về tài chính lẫn việc thiếu các phương án phù hợp trên thị trường HLV đã khiến ông chủ của Real Madrid phải chờ mùa giải kết thúc mới cho thể đưa ra lựa chọn.

Mãi đến khi các giải VĐQG ở châu  u kết thúc cách đây hơn 1 tuần thì sự việc tìm tân thuyền trưởng cho Real Madrid mới có tiến triển khi nhiều HLV có ý định ra đi. Một bản danh sách các HLV tiềm năng đã được thượng tầng của Real đưa ra.

Max Allegri (cựu HLV Juventus), Antonio Conte (cựu HLV Inter Milan), Mauricio Pochettino (PSG) và cả Raul Gonzalez, người đang dẫn dắt đội trẻ Castilla của Real Madrid là những người nằm trong danh sách rút gọn.

Và cái tên sáng giá nhất không ai khác chính là Max Allegri. Theo nhiều nguồn tin uy tín như Marca, Mundo Deportivo hay cả chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thì Max Allegri là người được chủ tịch Perez khao khát có được nhất.

Cựu HLV của Juventus đã có 2 lần đưa Bà Đầm Già vào tới chung kết Champions League dù trong tay không có một đội hình quá vượt trội. Thuyền trưởng người Ý hiện cũng đang "thất nghiệp" và là mục tiêu rất phù hợp với Los Blancos. Thế nhưng từ khi chốt mục tiêu là chiến lược gia sinh năm 1967, Real Madrid lại tỏ ra khá chần chừ. Họ chậm chạp trong việc liên hệ với Max Allegri và để ông ký hợp đồng cùng Juventus một cách chớp nhoáng.

Ancelotti là lựa chọn phù hợp nhất với Los Blancos

Điều gì đưa Ancelotti trở lại Real Madrid? - Ảnh 1.

Việc bị Juventus hớt tay trên Max Allegri đã khiến BLĐ của Kền Kền Trắng phải chọn lại từ đầu giữa 3 cái tên Conte, Pochettino và Raul Gonzalez. Tới đây, họ tiếp tục băn khoăn khi mỗi người đều có những điểm không phù hợp với tình hình hiện tại của Los Blancos.

Antonio Conte là một chiến lược gia xuất sắc. Việc từng cùng Juventus vô địch Serie A, Chelsea vô địch Premier League rồi trở lại Serie A vô địch cùng Inter Milan mùa trước cho thấy tài năng của ông. Tuy nhiên mẫu số chung trong các lần lên ngôi của Conte lại nằm ở chỗ ông có một lực lượng vượt trội. Mùa trước là điển hình khi Inter Milan chi ra rất nhiều tiền để nâng cấp đội hình rồi mới lật đổ được Juventus.

Real Madrid hiện nay đang có một lực lượng không hề mạnh với nhiều gương mặt lớn tuổi. Trong khi đó lớp kế cận ở Bernabeu vẫn chưa đủ tầm để thay thế các đàn anh. Conte nếu muốn thành công sẽ cần nhiều tiền như ở Inter Milan hay Chelsea trước đó. Và với điều kiện khó khăn về kinh tế do đại dịch, Real Madrid khó lòng đáp ứng cho ông.

Pochettino lại là một trường hợp hoàn toàn khác khi rất giỏi đào tạo trẻ ở Tottenham. Tuy nhiên tại PSG, ông đã để lộ nhược điểm là thiếu sự mạnh mẽ và "cái uy" để dẫn dắt những ngôi sao cá tính như Mbappe hay Neymar. Tại Real Madrid nơi phòng thay đồ cũng không hề yên ả, chiến lược gia Argentina khó lòng làm tốt nhiệm vụ.

Lựa chọn còn lại là Raul Gonzalez đơn giản là chưa đủ kinh nghiệm để dẫn dắt Los Blancos. Nhiều người hy vọng cựu số 7 của Real sẽ như Zizou trước đây thành công sau khi đi lên từ đội trẻ. Tuy nhiên so với thời điểm năm 2015, rõ ràng Real Madrid hiện tại đã già nua và mất đi những siêu sao có phong độ đáng sợ như Ronaldo, Bale, James Rodriguez. Raul Gonzalez rất khó để thành công.

Và sau tất cả, Real Madrid đã "nhớ tới" Carlo Ancelotti. Chiến lược gia người Ý có mọi thứ mà họ đang cần ở 3 cái tên nói trên. Một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm với bản CV đồ sộ gồm nhiều danh hiệu đạt được ở mọi giải đấu mình từng tham chiến. Serie A, Premier League, La Liga, Ligue 1 hay Bundesliga đều đã từng bị ngài Carletto chinh phục thành công cùng AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid và Bayern Munich.

Điều gì đưa Ancelotti trở lại Real Madrid? - Ảnh 2.

Trong đó Real Madrid cũng từng là một mốc son chói lọi của Ancelotti. Trong 2 mùa dẫn dắt Los Blancos từ năm 2013 tới 2015, chiến lược gia sinh năm 1959 đã mang về 4 danh hiệu. Đó là 1 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu Cup châu Âu, 1 FIFA World Cup Club và đặc biệt là danh hiệu vô địch UEFA Champions League thứ 10 trong lịch sử của Real Madrid.

Cũng chính vì từng nắm quyền tại Bernabeu 2 mùa giải, Carlo Ancelotti hiểu rất rõ các giá trị cốt lõi ở đây. Ông biết mình có gì, cần gì, phải làm gì và không nên làm gì với các cầu thủ cũng như giới chủ ở Real Madrid. Thuyền trưởng người Ý đã hiểu quá rõ chủ tịch Perez sau một lần bị chính ông sa thải năm 2015.

Quan trọng hơn cả, Carlo Ancelotti phù hợp với tình thế hiện tại của Real Madrid. Cựu HLV AC Milan luôn sống trong thế giới thực và tận dụng tối đa mọi cơ hội đến. Kỹ năng quản lý nổi tiếng giúp ông luôn được lòng các cầu thủ, giới chủ cũng như các cổ động viên. Hầu như trong mọi đội bóng đã đi qua, Carletto đều để lại những ấn tượng tốt và cả những kết quả rất chất lượng.

Ông không phải dạng HLV cần chi quá nhiều tiền để mang về những danh hiệu lớn. Từ AC Milan đến Real Madrid, từ Chelsea đến Bayern Munich, Carletto đều biết cách tận dụng lực lượng sẵn có trước khi yêu cầu giới chủ chi tiền đậm. Và ở lần mang chiến lược gia người Ý trở lại Bernabeu này, chủ tịch Perez cùng cộng sự hẳn đã nghĩ tới ưu điểm trên.

Chưa kể Ancelotti là một người giàu tham vọng và rất yêu mến Real Madrid. Khi nói về lý do chia tay CLB Everton, ông đã thẳng thắn cho biết: "Mặc dù tôi rất thích Everton nhưng Real Madrid đã trao cho tôi một cơ hội bất ngờ và tôi tin đó là bước đi đúng đắn cho tôi và gia đình vào lúc này. Tôi quyết định rời khỏi Everton khi có một thử thách mới với đội bóng luôn ở trong trái tim tôi là Real Madrid".

Ở Everton, Ancelotti nhận lương 8 triệu euro/mùa. Còn tại Real Madrid, ông chỉ nhận 6 triệu euro/mùa. Mức giảm lên tới 25% trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn trên cũng không ngăn được vị thuyền trưởng 61 tuổi trở lại với sân Bernabeu. Điều này chứng tỏ tình cảm và tham vọng mà ông đặt vào Real Madrid. Và đó cũng là lý do sau cùng để chủ tịch Perez lựa chọn Carlo Ancelotti ngồi vào ghế nóng tại Bernabeu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại