Điều duy nhất giúp Mourinho “ghi bàn danh dự” trước khi bị đá bay khỏi Man United

Tiểu Mã |

Trước khi phải khăn gói rời Old Trafford, dường như HLV Mourinho cũng có một chút cơ sở để được gỡ gạc danh dự.

Chiều 18/12 theo giờ Việt Nam, HLV Mourinho đã chính thức bị ban lãnh đạo Man United sa thải sau 2 năm rưỡi gắn bó với sân Old Trafford. Như vậy, "Người đặc biệt" đã trở thành chiến lược gia thứ ba bị sa thải ở Man United thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson.

Việc Mourinho bị "đá bay" khỏi Man United là điều không có gì bất ngờ sau chuỗi khởi đầu tồi tệ nhất của CLB suốt từ năm 1990 tới nay. Phong độ nghèo nàn khiến Quỷ đỏ chỉ đứng thứ 6 trên BXH và kém đội dẫn đầu Liverpool tới 19 điểm.

Tuy nhiên, một thống kê có thể sẽ giúp Mourinho "gỡ gạc danh dự" trước khi rời Old Trafford bởi tỷ lệ giành chiến thắng của Người đặc biệt ở Old Trafford vẫn ấn tượng hơn so với hai nhà cầm quân tiền nhiệm là David Moyes và Louis Van Gaal.

Điều duy nhất giúp Mourinho “ghi bàn danh dự” trước khi bị đá bay khỏi Man United - Ảnh 1.

Mourinho có tỷ lệ chiến thắng ở Man United cao hơn Moyes, Van Gaal và xấp xỉ bằng Sir Alex.

Trong số 3 nhà cầm quân thời hậu Sir Alex thì thời gian nắm quân của David Moyes là ngắn nhất, chỉ kéo dài 7 tháng (2013-2014). David Moyes trải qua tổng cộng 51 trận cùng Quỷ đỏ với kết quả thắng 27, hòa 9, thua 15, đạt tỷ lệ thắng chỉ là 52,94%. Dưới thời Moyes, danh hiệu duy nhất mà CLB đạt được chỉ là một chiếc cúp Community Shield vốn "vô thưởng vô phạt".

Với Van Gaal, trong 2 năm (2014-2016), ông dẫn dắt đội bóng thi đấu tổng cộng 103 trận với kết quả thắng 54, hòa 25, thua 24, đạt tỷ lệ thắng 52,43%. Nhà cầm quân người Hà Lan chỉ đem về 1 danh hiệu duy nhất cho CLB là FA Cup (2016).

Trong khi đó, Mourinho trong 2 năm rưỡi ở Old Trafford kinh qua 144 trận, thắng 84, hòa 32, thua 28, đạt tỷ lệ thắng 58,33%. Người đặc biệt giúp đội bóng giành 1 Community Shield (2016), 1 League Cup (2017), 1 Europa League (2017).

Tỷ lệ thắng của Mourinho là không tệ và xấp xỉ so với con số 59,67% của huyền thoại Sir Alex. Đây cũng là điều có thể giúp Người đặc biệt được an ủi phần nào trước khi chia tay CLB.

Tuy nhiên, dưới thời Mourinho, Man United không thể chinh phục Premier League hay Champions League. Ngoài danh hiệu thì lối chơi thiếu bản sắc cũng là lý do khiến Người đặc biệt bị nhiều CĐV tẩy chay và việc ông bị sa thải là hệ quả mang tính tất yếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại