*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo TS. Phan Minh Ngọc, một phần của lượng vốn quá dồi dào ở Mỹ sẽ tìm đường đến các thị trường mới nổi khác như Việt Nam, nơi được cho rằng giá cổ phiếu (và trái phiếu Chính phủ cũng như doanh nghiệp) vẫn còn "rẻ" và có tiềm năng tăng hơn nữa.
Loạt đòn "ăn miếng trả miếng" mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc về thuế quan và tiền tệ rõ ràng khiến cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới cuốn vào vòng xoáy căng thẳng mới và khó có thể kết thúc trong tương lai gần.
Giá mua bán USD tại các ngân hàng bất ngờ giảm mạnh trong chiều nay, so với cuối ngày hôm qua đã giảm 30-65 đồng, tuột xa mốc 23.300 VND/USD.
Nhân dân tệ đã giảm giá hơn 4% trong tháng vừa qua, diễn biến tệ nhất trong số 31 đồng tiền chủ chốt trên thế giới trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc xuất hiện những dấu hiệu bất ổn và căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang.
Mới đầu giờ sáng giá bán USD ở ngân hàng giao dịch ngoại tệ mạnh nhất Việt Nam là Vietcombank mới ở mức 22.855 đồng thì đến thời điểm này đã lên 22.890 đồng.
Giá bán USD hôm nay được đẩy lên 22.450 đồng ở các ngân hàng cổ phần sau khi Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm lên mức cao kỷ lục mới 22.101 đồng.
Với diễn biến như của giá vàng trong nước 2 ngày qua, đỉnh giá lịch sử 49 triệu đồng thiết lập năm 2011 có thể bị vượt qua.
Trong nửa cuối năm 2015, sau nhiều lần trì hoãn không tăng giá, Tập đoàn Điện lực Quốc gia (EVN) phải thừa nhận áp lực tăng giá điện khi bước sang năm mới là rất lớn.
EVN có trách nhiệm phải giữ ổn định giá điện từ nay đến cuối năm. Sang năm, EVN vẫn phải tính toán tiếp để giữ mức ổn định càng lâu càng tốt.
Các DN đang tính toán để tăng giá ôtô khi tỷ giá giữa VND so với USD được điều chỉnh tăng mạnh. Mức tăng cao nhất có thể lên đến gần 100 triệu và có thể tăng vào đầu tháng tới.
Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đang ở mức 4,5 triệu đồng, tăng gần 600.000 đồng so với phiên hôm qua.
"Việt Nam nên nhanh chóng phá giá đồng tiền. Lấy mức phá giá của Trung Quốc làm mức tham chiếu thấp nhất. Tức là, nếu Trung Quốc phá giá 5%, Việt Nam nên phá giá mạnh hơn 5%, như 6-7%".
Tâm điểm