Điều bố Xuân Trường muốn mọi người làm để con trai tỏa sáng

Nam Hoành |

"Xuân Trường chưa là gì cả, vì vậy nếu khen - chê thì mong mọi người hãy đúng mực!", ông Lương Bách Chiến – bố của tiền vệ Xuân Trường chia sẻ.

Tâm lý là một vấn đề

Trong trận đấu tập cùng với U19 Việt Nam , ĐT Việt Nam đã thể hiện lối chơi rất mờ nhạt, đặc biệt là ở hàng công.

Đấy là nguyên do khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng liên tục nhắc đến tiền vệ Lương Xuân Trường.

Chính vì vậy, cầu thủ này đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong trận giao hữu với ĐT Syria vào chiều tối mai (31/5) trên SVĐ QG Mỹ Đình. Nhưng đây cũng chính là "con dao 2 lưỡi" bởi Xuân Trường không phải là cầu thủ có tâm lý ổn định.

Mới đây, ở vòng 11, K-League 2016, trong cuộc so tài giữa Incheon United với Gwangju FC (thua 0-1). Xuân Trường đã được vào sân hơn 60 phút nhưng anh không để lại nhiều dấu ấn cho đến khi ra nghỉ.

Điều bố Xuân Trường muốn mọi người làm để con trai tỏa sáng - Ảnh 1.

Xuân Trường ra mắt K-League.

Có thể hiểu sự xuất hiện tại giải K-League là lịch sử, là cột mốc của Xuân Trường và bóng đá Việt Nam .

Tuy nhiên, cần phải nhìn thẳng vào sự thật, Xuân Trường được ra sân có một phần nhờ sự ưu ái của lãnh đạo đội bóng, bởi trận đấu này diễn ra cùng ngày với "Ngày hội Việt Nam" tại Hàn Quốc.

Nghĩa là Incheon United muốn Xuân Trường ra sân để "chào" và thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc, đã đến để tham dự các hoạt động của ngày hội.

Xuân Trường không phải là… Thánh Gióng

Xuân Trường là một tài năng nhưng anh không thể hô biến thành... Thánh Gióng. Bởi ai cũng biết, chỉ mới 1 năm trước đây, tiền vệ này cùng với HAGL đã phải vật lộn để trụ hạng tại V-League.

Và như Xuân Trường thừa nhận, giữa K-League và V-League có hai đẳng cấp khác nhau, nên một cầu thủ trẻ như anh cảm thấy vô cùng áp lực. Vì thế, Xuân Trường cần có thêm thời gian để thích nghi với văn hóa cũng như bóng đá xứ Hàn.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Lương Bách Chiến – bố của Xuân Trường chia sẻ: "Trường hay gọi điện về nhà cho bố mẹ.

Và câu chuyện vẫn là ăn gì, tập như thế nào… nói chung mọi thứ được truyền về Việt Nam đều rất tốt đẹp bởi cu cậu không muốn người nhà lo lắng".

Nói về màn ra mắt của con trai, ông Chiến cho biết: "Tôi chỉ được xem được một ít, bởi thời gian Trường thi đấu ở trên sân, tôi lại bận đi trên đường. Rất đáng tiếc!.

Sau khi xem lại, đã nhiều ý kiến khen chê, riêng cá nhân tôi với tư cách là một khán giả, tôi nghĩ rằng, Trường đã có một màn trình diễn không đến nỗi nào. Nên nhớ Trường cũng chỉ mới 21 tuổi và lần đầu vào đá K-League".

Điều bố Xuân Trường muốn mọi người làm để con trai tỏa sáng - Ảnh 2.

Xuân Trường sẽ tỏa sáng như trận gặp Đài Bắc (Trung Hoa)?

Theo tiết lộ của ông Chiến: "Ở đội Incheon United có rất nhiều cầu thủ giỏi và họ đều có sao số. Xuân Trường từng nói, để cạnh tranh rất khó vì chuyên môn của họ quá tốt. Nên nếu được vào sân là một sự ghi nhận của BHL đối với Trường".

Liên quan đến chuyến trở về khoác áo ĐT Việt Nam của con trai, ông Lương Bách Chiến bày tỏ: "Tôi biết Trường còn chấn thương, nếu được vào sân thì khó thi đấu đúng phong độ.

Tôi mong mọi người đừng quá kỳ vọng và tâng bốc Xuân Trường, bởi như thế sẽ rất áp lực. Hãy để cho Trường phát triển tự nhiên, tôi tin con trai tôi sẽ phát huy được những gì tốt nhất của mình".

Xuân Trường dính chấn thương cơ háng

Tiền vệ người Tuyên Quang đã dính chấn thương cơ háng khá lâu. Trước khi về Việt Nam , anh đã bị tái phát chấn thương nhưng chỉ ở mức độ nhẹ. Để bình phục hoàn toàn, các bác sỹ khuyên anh nên nghỉ thi đấu một thời gian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại