Điều bất ngờ sau vụ thoát thẻ đỏ ngoạn mục của Ramos

Triệu Mẫn |

Không giống với những giả thiết từ người hâm mộ, vị trọng tài trong trận đấu đã tiết lộ điều bất ngờ sau tình huống "tha" thẻ đỏ cho Ramos.

Phút thứ 90 của trận chung kết FIFA Club World Cup, Ramos có pha kéo người với cầu thủ bên phía Kashima. Pha bóng lộ liễu là vậy nhưng trọng tài sau một hồi suy nghĩ đã không rút thẻ cho trung vệ Kền kền trắng.

Người hâm mộ rất tức giận. Họ cho rằng vì Ramos đã có thẻ vàng, vị vua áo đen sợ Real mất người trong 2 hiệp phụ nên cố tình nương tay. 

Sau trận đấu, trọng tài Janny Sikazwe đã chia sẻ về lí do khiến mình đưa tay lên chuẩn bị rút thẻ nhưng lại đặt xuống quay đi quay lại vài phút, tha cho Ramos:

"Có một sự hiểu lầm giữa tôi và trợ lý. Cậu ấy cố nói với tôi là "không thẻ" qua tai nghe nhưng tôi lại nghe thành "thẻ". Hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chuyện xem lại video tình huống. Lúc đó có sự phối hợp không tốt giữa tôi và trợ lý thôi".

Điều bất ngờ sau vụ thoát thẻ đỏ ngoạn mục của Ramos - Ảnh 1.

Tình huống của Ramos.

Như vậy, theo ý vị vua áo đen này thì tình huống của cầu thủ Real chẳng đáng bị thẻ nên không có chuyện phân vân rút hay không. Việc ông lúng túng, sờ tay lên túi áo chỉ là do nghe nhầm trợ lý.

Bất chấp tranh cãi, Sikazwe rất tự hào khi làm nên lịch sử:

"Cảm ơn Chúa đã tạo cơ hội để tôi trở thành trọng tài châu Phi đầu tiên bắt chính trận chung kết FIFA Club World Cup. Đây là thời gian để bóng đá châu Phi phát triển hơn trên bản đồ quốc tế".

Ramos cười vui vẻ với Ronaldo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại