*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thị trường điện thoại tại Việt Nam tăng trưởng âm nhưng các phân tích cho thấy một số nhà bán lẻ vẫn lạc quan, vì sao vậy?
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết bị di động (Công ty VinSmart) Nguyễn Minh Việt cho rằng việc hai mẫu điện thoại Việt Nam - Trung Quốc có những điểm giống nhau là "chuyện không đặc biệt trong ngành, bởi đó là cách làm hiệu quả đối với Vsmart trong thời điểm hiện tại".
Ông Ngô Nguyên Kha, Tổng giám đốc hãng điện thoại thương hiệu Việt Mobiistar, được đồn đoán đã đầu quân về tập đoàn Vingroup.
Nhiều khả năng thị trường đầu tiên Bphone sẽ tiến vào là Myanmar, với kênh phân phối qua nhà bán lẻ Mytel của Viettel.
Vingroup muốn giành gần 1/3 thị trường smartphone Việt Nam trong vòng 2 năm khi tập đoàn này nhảy vào lĩnh vực công nghệ cao với các smartphone đầu tiên ra mắt cuối tuần qua.
Sau hơn 2 năm, những chiếc Bphone 1 của Bkav đã qua sử dụng đang được rao bán trên mạng với giá chỉ hơn 2 triệu đồng.
Ngày hôm nay (19/08), Bphone 2017 đã chính thức được mở bán trên toàn quốc. Hãy cùng khám phá những hình ảnh mở hộp đầu tiên của phiên bản thương mại của chiếc máy này.
Thị trường smartphone tại Việt Nam lúc này đang là sự giành giật trong phân khúc tầm trung của Samsung và Oppo. Thế nhưng vì phù hợp với đa số khách hàng, phân khúc này vẫn còn cơ hội cho các nhà sản xuất trong nước.
Trong khi Bphone 2 chưa thấy động tĩnh gì, thì một thương hiệu điện thoại Việt khác đã ra tay trước.
Theo số liệu của GFK, trong 9 tháng đầu năm 2016, Mobiistar đã tăng 3 bậc so với cùng kì năm ngoái, thị phần điện thoại từ 3,7% lên 5,2%. Tỉ trọng này chỉ xếp sau những nhãn hàng lớn như Apple, Samsung, OPPO.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng điện thoại, linh kiện ở Việt Nam giảm sau 3,9% trong tháng 10, sau sự cố Note 7 của Samsung.
Đại diện Bkav khẳng định, Bphone bản demo được hãng cho FPT Shop mượn để khách hàng trải nghiệm trong những ngày cuối tuần nên việc cho rằng sản phẩm bị thu hồi là không chính xác.