*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Những bốt điện thoại đỏ sau nhiều đợt bị tháo dỡ và tống vào bãi phế liệu dầm mưa dãi nắng đến mức gỉ sét, mục ruỗng đã quay trở về "thống trị" đường phố nước Anh với những vai trò thú vị mới.
Lúc 15h30 phút ngày 3.1, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng không có người ở khu phi quân sự chia cắt Nam - Bắc Triều Tiên.
Nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ tham mưu thuộc Quân uỷ trung ương Trung Quốc, các thành viên của "Điện báo viên Kênh 1" phải nhớ trên 3.000 số điện thoại, biết rõ lãnh đạo nào đang gọi đến bằng "điện thoại đỏ" chỉ qua giọng nói của họ, cũng như hiểu được mọi phương ngôn ở Trung Quốc.
Mỗi người trong đơn vị vận hành hệ thống điện thoại đỏ bí mật của các lãnh đạo Trung Quốc đều phải ghi nhớ 3.000 số điện thoại và nhận biết giọng nói của từng người.
Khi ngày càng nhiều quan chức chống tham nhũng bị phát hiện "nhúng chàm", ban lãnh đạo Trung Quốc đang phải tính kế đẩy chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" lên nấc thang cao hơn.
Những căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Nga đã làm “trỗi dậy” câu chuyện xưa cũ về đường dây liên lạc khẩn cấp giữa hai nước cựu thù thời Chiến tranh Lạnh, được biết đến dưới tên gọi “Điện thoại Đỏ”.
Trước thềm bầu cử ở Mỹ, Tổng thống Barack Obama đã sử dụng "điện thoại đỏ" để yêu cầu ban lãnh đạo Nga chấm dứt can thiệp vào quá trình bầu cử.
Xuất hiện trên bàn làm việc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chương trình Thông điệp đầu năm, hai chiếc điện thoại đỏ ở Trung Nam Hải được dư luận quan tâm đặc biệt.
Có thông tin nói rằng với “Điện thoại đỏ”, Tổng thống Mỹ có thể gọi thẳng đến Điện Kremlin bất cứ khi nào ông ta muốn.