Điền kinh Việt Nam gây ấn tượng ở giải châu Á

NGUYỄN ANH |

Chưa giành được vé đến với Thế vận hội (Olympic) Paris 2024, song những gì mà đội tuyển điền kinh Việt Nam đã thể hiện tại giải Vô địch tiếp sức châu Á 2024, phá vỡ loạt kỷ lục quốc gia tồn tại nhiều năm, đã mang lại cho người hâm mộ sự tin tưởng vào chất lượng chuyên môn.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam gồm 18 thành viên, trong đó có tổ trọng điểm tranh suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024 ở nội dung tiếp sức nữ 4x400m, đã tham dự giải Vô địch tiếp sức châu Á 2024 tại Thái Lan (ngày 20 và 21-5).

Được đầu tư tập huấn tại Thái Lan trước thềm giải gần một tháng, các cô gái tổ tiếp sức nữ 4x400m đã gặt hái “trái ngọt” với tấm huy chương vàng châu Á và xô ngã kỷ lục quốc gia với thành tích 3 phút 30 giây 81 (kỷ lục cũ là 3 phút 31 giây 46 lập tại Singapore năm 2015).

Chạy dưới cơn mưa nặng hạt tại sân vận động quốc gia Thái Lan, không ai nghĩ tuyển Việt Nam lại giành chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Sri Lanka, Đài Bắc Trung Hoa và Hồng Công (Trung Quốc).

Ở cả 4 chặng thi đấu, Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng luôn vượt lên dẫn đầu và bỏ xa tất cả các đối thủ. Người rất có duyên với các chặng cuối, Nguyễn Thị Hằng, một lần nữa về đích trước tiên để mang đến tấm huy chương vàng với thành tích 3 phút 30 giây 81 và giúp đội Việt Nam tăng hạng 27 thế giới.

Điền kinh Việt Nam gây ấn tượng ở giải châu Á- Ảnh 1.

Đội tiếp sức nữ 4x400m Việt Nam giành HCV châu Á

Bảo vệ được ngôi vô địch châu Á nhưng tuyển Việt Nam vẫn chưa thể giành suất tham dự Olympic Paris, mục tiêu chính của chuyến du đấu lần này. Theo quy định của Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF), 16 suất dự Olympic sẽ được trao cho 16 đội tiếp sức nữ 4x400m có thứ hạng tốt nhất trên bảng xếp hạng. Hiện đã có 14 quốc gia (khu vực châu Á có đội tiếp sức nữ của Ấn Độ) giành vé chính thức dự Thế vận hội.

Như vậy, chỉ còn 2 suất giành cho các quốc gia còn lại. Nếu muốn chắc chắn giành vé, đội tuyển Việt Nam sẽ phải vượt qua được 2 đội đang đứng ở vị trí thứ 15, 16 trên bảng xếp hạng lần lượt là đội tiếp sức Cuba (3 phút 26 giây 08) và đội Nigeria (3 phút 27 giây 29). Cơ hội cải thiện thành tích và giành vé Olympic cho đội tiếp sức nữ Việt Nam vẫn còn đó với 2 lần thi đấu tại giải Điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng (từ ngày 30-5 đến 3-6) và giải Điền kinh Thái Lan mở rộng (từ ngày 14 đến 17-6).

Tại giải Tiếp sức châu Á 2024 vừa qua, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành thắng lợi lớn khi đều có huy chương ở cả 4 tổ tiếp sức tham gia tranh tài, gồm: 1 HCV nội dung tiếp sức nữ 4x400m; 3 HCĐ nội dung hỗn hợp nam nữ 4x400m, 4x100m nữ và 4x400m nam.

Ngoại trừ nội dung 4x100m nữ, cả 3 nội dung còn lại đều thiết lập kỷ lục quốc gia mới. Thành tích HCĐ (3 phút 18 giây 45) tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m của 4 VĐV là Nguyễn Xuân Quang, Lê Thị Tuyết Mai, Lê Ngọc Phúc và Quách Thị Lan đã phá kỷ lục quốc gia (3 phút 19 giây 50) được xác lập ở Philippines cách đây 5 năm.

Trong khi, nội dung tiếp sức nam 4x400m, các thành viên Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn, Nguyễn Tùng Lâm và Lê Ngọc Phúc đã lập ra thành tích 3 phút 07 giây 37, phá kỷ lục quốc gia cách đây 7 năm tại Malaysia (3 phút 07 giây 40).

Tại giải Vô địch tiếp sức châu Á 2024, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam công bố mức thưởng: 50 triệu đồng dành cho huy chương vàng, 40 triệu đồng dành cho huy chương bạc và 30 triệu đồng dành cho huy chương đồng. Mức thưởng dành cho đội giành vé dự Olympic Paris 2024 là 100 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại