Điền kinh trẻ Việt Nam tạm dẫn đầu giải trẻ, thiếu niên Đông Nam Á với 11 HCV

MINH CHIẾN |

Chúng ta vẫn còn tranh tài những nội dung cuối cùng ở giải nhưng trước mắt, các gương mặt trẻ của điền kinh Việt Nam đã giành được 11 HCV và tạm dẫn đầu.

Điền kinh trẻ Việt Nam tạm dẫn đầu giải trẻ, thiếu niên Đông Nam Á với 11 HCV - Ảnh 1.

Điền kinh trẻ Việt Nam đang thi đấu nỗ lực tại Thái Lan. Ảnh: MINH MINH

Ban huấn luyện đội điền kinh trẻ, thiếu niên của Việt Nam chia sẻ về từ Thái Lan cho biết, tính tới hết ngày 8-12 ở giải thì đội điền kinh trẻ của Việt Nam đã giành được 11 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ qua đó tạm dẫn đầu giải đấu. 

Lúc này, hạng nhì là đội chủ nhà Thái Lan với 10 HCV, 5 HCB và 11 HCĐ trong khi đội điền kinh trẻ Indonesia có 5 HCV, 4 HCB và 2HCĐ nên tạm đứng hạng ba. Các đội tham dự nhưng chưa có kết quả HCV tính tới hết ngày 8-12 là Brunei, Campuchia, Lào và Myanmar.

Ngày 9-12 sẽ là ngày tranh tài cuối của giải và đội điền kinh trẻ Việt Nam dự báo có thể giành thêm 4 tấm HCV trong một số nội dung chúng ta tham dự.

Trước đó vào cuối ngày 8-12, chúng ta ghi nhận một số thành tích đáng kể như Ngô Thị Mỹ Duyên đạt HCV 200m nữ với kết quả 25”42. Nguyễn Thị Kim Thanh vô địch 800m nữ với thành tích 2’12”99. Thông số trên đã được công nhận là kỷ lục mới của nhóm tuổi tại giải đấu và phá kỷ lục cũ tồn tại từ năm 2017 của tuyển thủ Ngô Thị Khánh Ny thuộc điền kinh Việt Nam có là 2’13”81.

Tại nội dung nhảy xa nam, chúng ta có ngôi vô địch của VĐV Phạm Xuân Tiến với kết quả 7m26 và thành tích trên cũng phá kỷ lục. Kỷ lục cũ được lập năm 2016 là 7m26 của VĐV Thái Lan Nasmee Satapor nhưng khi đó tốc độ gió là 1.1 còn lúc này Xuân Tiến đạt được với tốc độ gió là 0.8. Ở nội dung 400m rào, tuyển thủ Danh Thanh Toản đã có HCV cho mình khi về nhất với kết quả 54”29.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại