*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bloomberg thông tin, Việt Nam đã tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi cho các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của mình và đang trong quá trình thiết lập một thị trường điện cạnh tranh.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hồi tháng 3 đã được phép tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 8,36%, đưa giá bán lẻ điện bình quân lên 1.850 đồng/kWh từ mức 1.720 đồng/kWh trước đó. Lý do của việc tăng giá điện, theo giải thích của cơ quan chức năng là bởi như giá thành, cơ cấu nguồn điện tăng (than, dầu, khí), cũng như các loại phí, chênh lệch tỷ giá...
Sau hơn 1 năm vận hành thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM), tuy đã đạt được kết quả tích cực, song Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cũng thẳng thắn chỉ ra, vẫn còn những tồn tại, cần sớm khắc phục.
TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế trung ương (CIEM) thẳng thắn nói, thị trường điện của Việt Nam chưa thể gọi là có cạnh tranh. “Trong trường hợp này, công ty mẹ đứng ra cạnh tranh để lẩn luật cạnh tranh. Chừng nào EVN vẫn khống chế thì không có cạnh tranh. Thêm vào đó, giá điện vẫn do nhà nước quyết định. Không có thị trường nào giá do nhà nước quyết định là thị trường cạnh tranh”.
Tâm điểm