*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hình ảnh hàng trăm nghìn chiếc xe máy điện bị bỏ không, nằm chơ vơ giữa khu "nghĩa trang" ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.
Dự kiến, các điểm trông giữ xe phục vụ giải đua F1 sẽ được tổ chức trên các tuyến đường: Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Dương Đình Nghệ, Trần Văn Lai, Vũ Quỳnh, Tân Mỹ, Trịnh Văn Bô, đường nội bộ cung điền kinh trong nhà…
Bộ GTVT cho biết việc TP Hà Nội đề xuất tiếp tục cho phép sử dụng gầm cầu vượt để làm điểm trông giữ xe và sửa đổi một số điều của Thông tư 35 là không có cơ sở pháp lý.
Hồ Hoàn Kiếm là nơi thu hút người dân và khách du lịch bậc nhất Thủ đô, tuy vậy đây là địa bàn rất dễ xảy ra tình trạng “chặt chém” giá vé.
Ngày 31/1, Ban Chỉ đạo đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và trật tự đô thị (Ban Chỉ đạo 197) TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng yêu cầu các bãi trông giữ xe trái phép, gây mất trật tự giao thông và trật tự đô thị chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự.
Dù Sở GTVT Hà Nội đã thông báo danh sách 78 bãi trông giữ xe dưới lòng đường bị ngừng cấp phép từ ngày 1/1/2018, nhưng hiện nay vẫn tồn tại rất nhiều đơn vị ngang nhiên tổ chức trông giữ xe.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 113/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định trên địa bàn...
Từ ngày 1-1, các điểm trông giữ xe ở Hà Nội đồng loạt tăng giá. Nhân viên nhiều điểm giữ xe cho biết bị chửi "rát mặt" nhưng vẫn phải niềm nở.
Cư dân khu tổ hợp chung cư HH Linh Đàm bất ngờ vì vỉa hè bị thu hẹp mà còn bất bình với giá vé cao hơn quy định.
Ban chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề xuất thành phố Hà Nội bố trí cấp bách các điểm trông giữ ô tô trên các tuyến phố đủ điều kiện. Đây được xem như giải pháp nhằm giải quyết tình trạng thiếu điểm đỗ xe khi thành phố ra quân giành lại lòng đường, vỉa hè thời gian qua.
Trưởng phòng Cảnh sát Trật tự, Công an Hà Nội cho biết chỉ có 186/395 điểm trông giữ phương tiện trước các cơ quan, trường học, xí nghiệp, đặc biệt các cơ quan trung ương có phép.