*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thành phố Hà Nội đang xem xét hỗ trợ 100% phí sử dụng đường bộ, phí cầu đường, bến bãi đối với vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.
Thời gian gần đây nhiều người dân đã phản ánh với phóng viên về việc nhiều điểm giữ xe vỉa hè thu phí quá cao.
Ngày 1.1.2018, giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội chính thức được áp dụng mức thu phí mới, đối với xe máy, vé ngày là 5.000 đồng/xe, vé tối là 8.000 đồng/xe, phí gửi xe cả ngày và đêm là 13.000 đồng. Còn với ôtô, phí đỗ 2 tiếng đầu là 50.000 đồng/xe, sang tiếng thứ 3, 4 là 35.000 đồng/xe/h, bắt đầu từ tiếng thứ 5 trở đi là 45.000 đồng/xe/h, phí gửi cả ngày là 300.000 đồng/xe.
Từ 1/1/2018, ứng dụng đỗ xe thông minh (iParking) được triển khai tại 9 quận nội thành. Cùng với đó, giá trông giữ xe được tăng theo Quyết định của UBND thành phố. Mức giá mới là 25.000 đồng/giờ (trong 2 giờ đầu tiên).
Thay vì 20 nghìn đến 30 nghìn như hiện nay, từ 1/1/2018, phí trông ô tô tại Hà Nội sẽ tăng cao nhất lên 60 nghìn đồng/lượt; phí trông xe máy tăng từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng/lượt.
UBND TP.Hà Nội đang đề xuất với HĐND Thành phố tăng giá trông giữ phương tiện trên lòng đường, hè phố mới, từ 1,5-2 lần so với trước đây tại các quận trung tâm và khu vực đường vành đai 3 trở vào.
UBND Tp.Hà Nội cho biết đồng ý với việc thí điểm triển khai dự án ứng dụng tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe tự động qua điện thoại di động Iparking tại các điểm đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Trong bảng giá mới được đưa ra, đối với xe ôtô đến 9 chỗ, trong 120 phút ban đầu đỗ tại bãi đỗ có mái che của nhà ga mới T2 Nội Bài có giá 40.000 đồng.
(Soha.vn) - Phải chăng, cơ quan liên quan đang “bó tay” trước việc thu phí vô tội vạ và các quy định về hoạt động này đang bị vô hiệu hóa?
Tâm điểm