Địch thủ đáng gờm của HLV Park Hang-seo gặp rắc rối lớn vì dịch Covid-19

Lupo |

Theo dự kiến, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ trở vào các tháng 10 và 11 trong năm nay.

Trận đấu được đánh giá là then chốt với ĐT Việt Nam là chuyến làm khách trên sân của Malaysia. Mặc dù đang dẫn đầu bảng G giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đoàn quân áo đỏ hoàn toàn có thể bị các đối thủ đứng sau vượt qua bất cứ lúc nào.

Để củng cố vị trí dẫn đầu và tiến sát tấm vé đi tiếp, mục tiêu mà HLV Park Hang-seo đặt ra là giành 3 điểm trọn vẹn. Đây là cái đích không dễ dàng, bởi Malaysia luôn chơi cực kỳ máu lửa và tưng bừng trên thánh địa Bukit Jalil.

Địch thủ đáng gờm của HLV Park Hang-seo gặp rắc rối lớn vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Malaysia luôn rất đáng sợ trên sân nhà

Tuy nhiên, dịch Covid-19 đang làm ảnh hưởng đáng kể tới kế hoạch chuẩn bị của người Mã. Truyền thông Malaysia đưa tin với tình hình dịch bệnh hiện tại, giải VĐQG nước này có thể bị trì hoãn kéo dài. Nhiều khả năng giải đấu sẽ chỉ có thể kết thúc vào tháng 10 hoặc tháng 11, muộn hơn rất nhiều so với kế hoạch dự tính là cuối tháng 7.

Cựu HLV ĐT Malaysia Wan Jamak chỉ ra nỗi lo lớn với nhà đương kim á quân AFF Cup: "Các giải đấu bị hoãn từ tháng 3 tới giờ và chưa hẹn ngày trở lại. Các tuyển thủ quốc gia trải qua thời gian dài không được tập luyện và thi đấu đúng cường độ.

Họ sẽ không đảm bảo được thể lực và phong độ một khi vòng loại World Cup trở lại. Tôi cho rằng nếu có điều kiện, LĐBĐ Malaysia hãy cân nhắc phương án gửi các tuyển thủ đi tập huấn ở một quốc gia đã kiểm soát được dịch Covid-19".

Trong khi đó, HLV trưởng ĐT Malaysia Tan Cheng Hoe lại có một nỗi lo khác. Nhà cầm quân này sợ rằng khi giải VĐQG Malaysia trở lại và buộc phải thi đấu với mật độ dày đặc, các tuyển thủ sẽ bị hao tổn lớn về thể lực và dễ gặp chấn thương.

Địch thủ đáng gờm của HLV Park Hang-seo gặp rắc rối lớn vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

HLV Tan Cheng Hoe đang khá lo lắng

Điều này không chỉ khiến Những chú hổ tổn thất lực lượng tại vòng loại World Cup 2022 và còn cả ở AFF Cup 2020 (dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 11).

Tại khu vực Đông Nam Á, 2 giải đấu đang rục rịch trở lại thời gian gần đây là V.League và Thai League. Các CLB V.League đã luyện tập trở lại và sẵn sàng thi đấu trên các SVĐ không khán giả trong tháng 5. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại