*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo chuyên gia, số ca bệnh tay chân miệng thời gian tới có nguy cơ tăng cao.
Gần đây mỗi ngày 10-15 trường hợp tới khám và điều trị do mắc bệnh tay chân miệng. Bệnh nhân có biểu hiện phỏng nước trên da, niêm mạc, ở lòng bàn tay, bàn chân, các dấu hiệu bệnh nặng như sốt cao không giảm, li bì...
Từ một học sinh ban đầu mắc tay chân miệng, sau đó lan lan sang gần 20 học sinh khác nên ngành giáo dục huyện Tân Phước (Tiền Giang) đã cho các em nghỉ học để cách ly mầm bệnh.
Chiều 11/10, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm và làm việc với bệnh viện Nhi Đồng 1 về công tác phòng chống dịch tay chân miệng, sởi.
63 tỉnh thành đã có ca mắc bệnh tay chân miệng. Đặc biệt, các tỉnh phía Nam tình hình bệnh tay chân miệng đang nóng từng ngày. Nhiều bệnh nhi được xác định nhiễm chủng EV71- virus nguy hiểm từng gây dịch lớn vào năm 2011.
Vi rút EV71 đã gây ra mùa dịch tay chân miệng năm 2011 khiến hơn 100 trẻ tử vong đang quay lại và đến nay đã có tới 6 trẻ tử vong vì tay chân miệng.
Theo ghi nhận tại các tỉnh phía Nam, tình hình bệnh tay chân miệng năm nay có diễn biến gia tăng, đến nay đã có 6 trẻ bị tử vong do tay chân miệng.
Tại BV Nhi đồng 1 TP.HCM, dịch tay chân miệng (TCM) đã khiến một trẻ đã tử vong, bác sĩ đang gồng mình điều trị cho 179 bé, trong đó gần 30 trẻ bệnh nặng cần theo dõi sát.
Để chủ động phòng chống dịch tay chân miệng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện 6 biện pháp sau.
Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều bố mẹ khóc dở vì trẻ thi nhau lăn ra ốm. Cha mẹ cần nhận biết và phòng tránh các loại bệnh cho trẻ.
Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều bố mẹ khóc dở vì trẻ thi nhau lăn ra ốm. Cha mẹ cần nhận biết và phòng tránh các loại bệnh cho trẻ.
Chiều 20-1, tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh- Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội cho biết: Đến 18-1-2015, Hà Nội ghi nhận 41 ca mắc bệnh tay chân miệng.
Tâm điểm