Di Maria nguy hiểm ra sao kể từ khi rời M.U và gia nhập PSG?

Lâm Văn |

Kể từ khi gia nhập PSG từ năm 2015 tới nay, Angel di Maria đã thực hiện 89 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Chỉ duy nhất Messi (101 lần) có số lần kiến tạo nhiều hơn ngôi sao người Argentina trong khoảng thời gian này.

Bán kết Champions League 2019/2020, PSG đã có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước RB Leipzig để giành quyền vào chơi trận chung kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng thành Paris có mặt ở trận cuối cùng giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Và cũng là lần đầu tiên kể từ mùa 2003/2004 (AS Monaco), mới lại có một đội bóng Pháp góp mặt ở chung kết Champions League.

Người hùng trong chiến thắng của PSG trước RB Leipzig không ai khác chính là Angel di Maria. Trở lại sau án treo giò, ngôi sao kỳ cựu người Argentina đã chơi một trận chói sáng. Anh kiến tạo để Marquinhos và Juan Bernat ghi bàn, đồng thời tự mình ghi 1 bàn thắng khác. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là vô cùng xứng đáng dành cho Di Maria.

Theo thống kê, kể từ khi rời M.U để gia nhập PSG, Di Maria đã chơi tổng cộng 220 trận cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử, ghi 82 bàn thắng và thực hiện 89 đường kiến tạo thành bàn trên mọi đấu trường. Trong làng bóng đá thế giới, chỉ duy nhất Lionel Messi (101 lần) có số lần kiến tạo nhiều hơn Di Maria trong khoảng thời gian này.

Tại sân chơi Champions League, kể từ khi ra mắt ở mùa 2007/2008, Di Maria đã có được 28 đường kiến tạo thành bàn. Thành tích này chỉ kém 2 siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, những người có cùng 32 đường chuyền thành bàn. Cũng tại sân chơi này, siêu sao người Argentina đã có cho riêng mình 10 bàn thắng, trong đó có tới 8 bàn được ghi khi anh khoác áo PSG.

Có một chi tiết rất thú vị là sân Da Luz – nơi vừa chứng kiến Di Maria tỏa sáng để giúp PSG đánh bại RB Leipzig và giành vé vào chơi chung kết Champions League, cũng chính là sân nhà của Benfia – đội bóng đầu tiên mà tiền vệ người Argentina này khoác áo khi tới châu Âu thi đấu. 

Sân Da Luz cũng là sân bóng chứng kiến Di Maria có danh hiệu Champions League đầu tiên, khi anh cùng Real Madrid lên ngôi ở giải đấu này vào mùa 2013/2014. Vào rạng sáng ngày 24/8 tới, liệu niềm vui có một lần nữa đến với “Thiên thần”!?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại