*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng nay Facebook, hội phụ huynh Hà Nội không khỏi mừng thầm khi con nhà mình đã được đi học rồi!
Hà Nội hướng dẫn phương án phòng, chống dịch Covid-19 khi có trường hợp mắc Covid-19, nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, F1, F2 trong trường học.
850.000 học sinh trên địa bàn TP. Hà Nội đang trong độ tuổi tiêm vaccine COVID-19, trong đó có 350.000 học sinh lớp 10-11-12. Qua khảo sát, gần 77% phụ huynh đồng ý cho con đi học, còn trên 23% vẫn lo ngại do chưa tiêm vaccine.
Sáng nay 1-3, học sinh toàn TP HCM đã đi học lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và 2 tuần tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19.
Thay vì chào cờ toàn trường, trường THCS Khương Đình tổ chức chào cờ đầu tuần tại mỗi lớp riêng trong ngày thứ hai đầu tiên khi học sinh đi học trở lại sau kì nghỉ dài do dịch Covid-19.
Các chuyên gia đứng đầu về Covid-19 ở Đức nói rằng, trẻ em đóng vai trò quan trọng trong cách phòng ngừa dịch bệnh lây lan.
Các trường THCS và THPT tại Hà Nội đã tổ chức vệ sinh trường lớp để sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập vào ngày 4/5 tới. Bậc Tiểu học và mầm non sẽ đi học trở lại sau đó một tuần.
Đối với thành phố có hơn 2 triệu học sinh như Hà Nội, các lớp học có sĩ số trung bình từ 40 - 60 học sinh. Vì vậy, phương án thực hiện quy định giãn cách tối thiểu 1,5 mét giữa các học sinh, mỗi học sinh ngồi 1 bàn hoặc 2 học sinh ngồi 1 bàn hoặc ngồi so le là không khả thi. Vậy, Hà Nội định “giải bài toán” khó này như thế nào?