*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không phải nơi để cắm trại, khoảnh đất trống này có một nhiệm vụ rất đặc biệt!
Dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn hoàn thành giúp giao thông cửa ngõ quan trọng nhất của Đà Lạt không còn ùn tắc, nguy hiểm mỗi dịp lễ tết.
Ngày 14/12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép thông xe một đoạn đèo Prenn có chiều dài 3km kết nối lưu thông từ trung tâm thành phố đến ngã ba vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
Đoạn 3 km đèo Prenn từ đường 3 Tháng 4 đến ngã ba vào hồ Tuyền Lâm sẽ được thông xe sáng 14-12 sau 10 tháng thi công.
Sau 8 tháng thi công nâng cấp mở rộng, một đoạn đèo Prenn dài khoảng 3 km từ khu du lịch thác Datanla đến bến xe liên tỉnh Đà Lạt có thể được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11-2023.
Cao tốc Liên Khương - Prenn được xây dựng vào năm 2008 với tổng vốn hơn 900 tỷ đồng. Đây hiện là tuyến cao tốc có tổng mức đầu tư thấp nhất cả nước.
Hình ảnh cả ngọn đồi trên đèo Prenn (phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cháy đỏ rực khiến người dân lo lắng.
Sự việc xảy ra bất ngờ khiến người điều khiển không kịp phản ứng, loạng choạng rồi ngã sõng soài xuống đường ngay trước đầu ô tô.
7 cây thông cổ thụ bị mục rỗng phần gốc ven đèo Prenn (TP. Đà Lạt) đang bị cưa hạ. Ngoài ra, 8 cây thông già khác cũng bị cưa bớt cành nhánh để tránh gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.
Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô khi đang lưu thông trên đèo Prenn Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến 4 xe hư hỏng nặng, ít nhất 4 người bị thương.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gia hạn thời gian tổ chức phân luồng trên tuyến đường đèo Prenn, thành phố Đà Lạt. Theo đó, để đơn vị thi công cải tạo mặt đường, từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau; cấm tất cả các loại xe lên xuống đèo Prenn, thay vào đó sẽ lưu thông trên đèo Mimosa.
Ngày 20/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa tạm dừng việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Trần Ngọc Quang, 37 tuổi, là người điều khiển chiếc ô tô du lịch gây tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn, thành phố Đà Lạt khiến 7 người thiệt mạng.
Tâm điểm