Đến Xuân Trường, Tuấn Anh còn dự bị, thì thầy Park nói không với Văn Quyết là đúng rồi

Lam Chi - Ảnh: Đông Anh |

Với nhận định của HLV Park Hang-seo về lối chơi đội tuyển Thái Lan sẽ áp dụng khi gặp Việt Nam, thì rõ ràng Văn Quyết là "người thừa" với nhà cầm quân người Hàn này.

1. Chưa cần phải nói đến Văn Quyết, khi HLV Nishino sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, với "trọng tâm" được đặt cả vào hàng tiền vệ - nơi đội tuyển Thái Lan đang sở hữu những cầu thủ tốt nhất của mình, thì rõ ràng cả Xuân Trường lẫn Tuấn Anh rất nhiều khả năng sẽ chỉ là phương án dự bị. Theo những gì ông Park đã thể hiện, chắc chắn ông sẽ bố trí cặp tiền vệ trung tâm "cứng cựa" để đem "chiến trường" về khu vực giữa sân.

Khi đó, rõ ràng cặp Hùng Dũng - Huy Hùng là ưu tiên hàng đầu, bởi "độ cứng" va chạm và yếu tố thể lực. Đức Huy cũng là một lựa chọn rất được thầy Park quan tâm. Xuân Trường - Tuấn Anh tuy đang chơi rất thăng hoa trong màu áo HAGL, nhưng rõ ràng không mấy thích hợp khi được bố trí đối đầu với hàng tiền vệ toàn "vũ khí hạng nặng" của Thái Lan.

Giờ nói đến Văn Quyết, rõ ràng là tiền đạo người Hà Tây đang chơi cực kỳ thăng hoa trong màu áo CLB Hà Nội, với 3 bàn thắng chỉ trong 2 trận đấu với Altyn Asyr, cùng Quang Hải góp công lớn đưa đội bóng thủ đô lập nên kỳ tích là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên lọt vào đến trận chung kết liên khu vực tính từ khi AFC Cup tổ chức theo thể thức mới.

Đến Xuân Trường, Tuấn Anh còn dự bị, thì thầy Park nói không với Văn Quyết là đúng rồi - Ảnh 1.

Tuy nhiên, lối chơi của Văn Quyết lại chỉ khá thích hợp với sơ đồ hai tiền đạo, như đang chơi cạnh Pape Omar ở CLB Hà Nội, trong khi đó với việc hàng tiền vệ của Thái Lan cực mạnh, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ bố trí đội hình với duy nhất một tiền đạo chơi nhô cao. Điều này khiến nếu gọi Văn Quyết, ông Park sẽ rất khó để bố trí tiền đạo này ra sân.

Bên cạnh đó, nếu như Anh Đức với thể hình tương đối tốt, mạnh về khả năng làm tường khi đá trung phong, thì các tiền đạo còn lại của đội tuyển Việt Nam, hoặc rất quen đá một chạm, hoặc có kỹ thuật cực kỳ tốt, có khả năng tạo nên đột biến cao thì Văn Quyết thường xuyên cầm bóng 2, 3 chạm, song khả năng qua người và tự kết thúc là khá hạn chế.

2. Tuy phong độ đang rất cao và thi đấu cực kỳ bùng nổ ở hai trận đấu gần nhất của CLB Hà Nội, nhưng Văn Quyết cũng chỉ mới vừa trở lại sau chấn thương, và chỉ vào sân khi trận đấu lượt đi trên sân Hàng Đẫy bước qua hiệp thi đấu thứ hai. CLB Hà Nội đang có một lịch thi đấu cực kỳ căng thẳng ở phía trước, với 5 trận V.League, cùng 2 trận chung kết liên khu vực ở AFC Cup, trong đó có trận lượt về hứa hẹn sẽ cực kỳ khó khăn và mệt mỏi tại Triều Tiên.

Đến Xuân Trường, Tuấn Anh còn dự bị, thì thầy Park nói không với Văn Quyết là đúng rồi - Ảnh 2.

Văn Quyết và các đồng đội ở CLB Hà Nội đang phải đối mặt với một lịch thi đấu "nặng như búa bổ" trước mặt.

Trận đấu vừa qua ở Turkmenistan, CLB Hà Nội đã phải bỏ ra đến 8 tỷ đồng (ngoài khoản hỗ trợ từ AFC) để các cầu thủ của mình có được điều kiện tốt nhất. Điều đó cho thấy họ cực kỳ chú trọng vào đấu trường AFC Cup - nơi sẽ nâng tầm bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB. Do đó, việc Văn Quyết không được gọi tập trung cho trận đấu với Thái Lan vô tình đem lại đội bóng thủ đô sự yên tâm hơn ở đấu trường này.

Ở AFF Cup 2018, tuy đeo băng đội trưởng, song Văn Quyết không phải là con bài chủ lực của HLV Park Hang-seo khi phải ngồi ngoài khá nhiều, và vắng mặt hoàn toàn từ vòng bán kết. Có thông tin cho rằng sở dĩ HLV Park Hang-seo triệu tập Văn Quyết và trao cho tiền đạo này chiếc băng đội trưởng, là bởi giải đấu ấy CLB Hà Nội đóng góp đến 7 cầu thủ, và ông muốn có một "người anh lớn" để quán xuyến các cầu thủ còn lại của đội bóng thủ đô.

Đến Xuân Trường, Tuấn Anh còn dự bị, thì thầy Park nói không với Văn Quyết là đúng rồi - Ảnh 3.

Nhưng giờ đây, khi chiếc băng đội trưởng đã được trao cho Quế Ngọc Hải, và các tuyển thủ của CLB Hà Nội đã quá quen thuộc với đội tuyển quốc gia, với lối chơi và cách chỉ đạo của thầy Park, thì việc cần một "đầu tàu" như Văn Quyết ở đội tuyển là không còn cần thiết.

Dù cho có bị loại ở lần tập trung lần này, nhưng cơ hội của Văn Quyết với HLV Park Hang-seo chưa hẳn vì thế mà rơi vào ngõ cụt, bởi nếu như trận đối đầu với UAE sẽ còn khó khăn hơn trận đấu với Thái Lan, thì 4 trận đấu gặp Malaysia và Indonesia sẽ mở ra cơ hội cho tiền đạo này, khi HLV Park Hang-seo sẽ phải toan tính giữ chân cho những tuyển thủ vốn đang quá tải của mình.

Có thể Văn Quyết sẽ buồn, nhưng quyết định của HLV Park Hang-seo là hoàn toàn có thể lý giải được, và chắc chắn nó là quyết định có lợi nhất cho đội tuyển Việt Nam hiện tại. Đấy mới là điều quan trọng nhất.

Đừng buồn, Văn Quyết ạ!

Bán kết liên khu vực AFC Cup lượt về: Altyn Asyr 2-2 CLB Hà Nội (chung cuộc 4-5)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại