Để tuyển Việt Nam đá ở sân "tối như hũ nút", chủ nhà Indonesia có đang coi nhẹ giải Đông Nam Á?

Linh Đan |

Chứng kiến U19 Việt Nam phải thi đấu ở sân vận động với ánh sáng nhá nhem, CĐV không khỏi thất vọng về cách tổ chức giải U19 Đông Nam Á 2024 của Indonesia.

Trận đấu gặp U19 Myanmar vào tối qua (18/7) để lại nhiều dư âm không mấy vui vẻ với CĐV Việt Nam. Ngoài việc U19 Việt Nam không được công nhận bàn thắng ở phút 90+5, chất lượng dàn đèn và camera ở sân Gelora 10 November cũng là điều để lại nhiều tranh cãi.

Qua truyền hình, dễ dàng nhận thấy U19 Việt Nam phải thi đấu dưới điều kiện ánh sáng sân khá tối. Dàn đèn không đảm bảo chất lượng khiến sân Gelora 10 November chia thành nhiều khoảng sáng tối khác nhau. Cán bộ VFF có mặt tại đây cũng đã xác nhận điều này với truyền thông. Trong điều kiện thi đấu như vậy, việc chơi bóng của các cầu thủ rõ ràng đã bị ảnh hưởng.

Ở tình huống U19 Việt Nam bị hủy bàn thắng ở phút 90+5, hình ảnh quá tối khiến khán giả cũng không dễ để xác định thời điểm Quang Vinh sút bóng, qua đó nhận định xem Văn Nam ở phía trong có rơi vào thế việt vị hay không.

Ngoài vấn đề dàn đèn, góc máy truyền hình cũng khiến khá giả Việt Nam không hài lòng. Ở tình huống U19 Việt Nam gỡ hòa 1-1, góc máy truyền hình không lia theo đường bóng từ cú sút xa của Quang Dũng, khiến CĐV không xem được cảnh bóng bay vào lưới.

Để tuyển Việt Nam đá ở sân "tối như hũ nút", chủ nhà Indonesia có đang coi nhẹ giải Đông Nam Á?- Ảnh 1.

Sân bóng chia thành nhiều khoảng sáng tối, khiến CĐV có trải nghiệm kém vui khi theo dõi trận đấu. Trong pha bóng này, việc xác định thời điểm Quang Vinh dứt điểm để xem Văn Nam đã việt vị hay chưa cũng không hề dễ dàng vì không dễ để nhìn rõ trái bóng qua TV.

Trên thực tế, Indonesia vốn đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức các giải đấu lớn nhỏ. Vào năm 2023, LĐBĐ xứ Vạn đảo đã đăng cai thành công U17 World Cup. Rõ ràng về điều kiện sân bãi, năng lực và kinh nghiệm tổ chức, Indonesia đủ sức để mang đến những giải đấu đảm bảo chất lượng.

Bởi vậy, việc để giải U19 Đông Nam Á 2024 diễn ra ở sân vận động có dàn đèn không đảm bảo ánh sáng là điều đáng tiếc với danh tiếng của chủ nhà Indonesia.

CĐV xứ Vạn đảo vốn luôn tự hào với các CĐV Đông Nam Á về việc Indonesia có nhiều sân vận động chất lượng. Liệu họ nghĩ ra sao khi chứng kiến các đội bóng láng giềng phải thi đấu trong cảnh nhá nhem tối như vậy? Và liệu ở lượt trận sắp tới trên sân Gelora 10 November, chất lượng ánh sáng có được cải thiện, hay sẽ lại tiếp tục gây khó cho các đội dự giải?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại