Để thêm lần thi triển "phép màu", thầy Park cần đến "bảo bối" là đặc sản dưới thời Hữu Thắng

Kinh Luân - Ảnh: Tú Anh, Đông Anh |

HLV Park Hang-seo từng gặp không ít khó khăn trên con đường chinh phục chức vô địch SEA Games 30. Nhưng chính điều đó sẽ mở ra "cánh cửa" cho ông và các học trò ở VCK U23 châu Á.

1. Ở SEA Games 30, có đến 3 trận đấu HLV Park Hang-seo cùng các học trò từng phải "toát mồ hôi", đó là hai trận đấu họ bị dẫn trước - gặp Indonesia và Thái Lan ở vòng bảng, và trận đấu với Singapore, khi Quang Hải dính chấn thương và phải chờ đến những giây cuối cùng của trận đấu mới có được bàn thắng giúp mang về đủ 3 điểm.

Mẫu số chung của tất cả những trận đấu ấy là U22 Việt Nam đều được thầy Park đẩy cao, gây sức ép mạnh mẽ lên đối phương ở những phút đầu trận, để rồi "gãy" khi đối phương ghi bàn thắng trước, thậm chí là 2 bàn chóng vánh, hoặc mất trụ cột vì chấn thương, để rồi phải xoay sang "phương án B" một cách bất đắc dĩ, và nhờ đến may mắn để "lật ngược thế cờ".

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi U22 Việt Nam chơi với tâm thế "cửa trên" trước các đội bóng Đông Nam Á, bởi xét cho cùng, Việt Nam đang là đội bóng "cầm trịch" khu vực, và khiến tất cả mọi đối thủ phải e ngại ở giải đấu lần này.

Để thêm lần thi triển phép màu, thầy Park cần đến bảo bối là đặc sản dưới thời Hữu Thắng - Ảnh 1.

Ở tất cả 3 trận đấu ấy, U22 Việt Nam rốt cuộc đều tìm được chiến thắng, hay trận hòa cần thiết để đoạt ngôi đầu bảng, song với khó khăn gặp phải ở đầu trận, thầy trò HLV Park Hang-seo đang để lộ ra một điều đáng lo ngại, đấy là họ nhập cuộc chậm, và hàng thủ chơi khá tệ, mắc lỗi liên tục khi hàng công dâng cao, để lộ ra khoảng trống phía sau lưng hàng tiền vệ.

Ở VCK U23 châu Á sắp tới, trước các đối thủ như UAE, Jordan và Triều Tiên ở vòng bảng, chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không thể chơi như ở SEA Games vừa qua, không chỉ bởi đối thủ đều là những đội bóng mạnh, mà còn bởi ở đấu trường này, mỗi sai lầm đều sẽ phải trả giá rất đắt, cơ hội "lội ngược dòng" sẽ không có nhiều như vừa qua.

Để thêm lần thi triển phép màu, thầy Park cần đến bảo bối là đặc sản dưới thời Hữu Thắng - Ảnh 2.

Đình Trọng sẽ là "hòn đá tảng" giúp hàng thủ U23 Việt Nam tự tin hơn.

2. Đình Trọng nhiều khả năng sẽ trở lại để làm điểm tựa vững chãi cho các đồng đội ở hàng thủ, Quang Hải cũng đã hồi phục chấn thương, tiếp tục đóng vai trò linh hồn trong lối chơi của U23 Việt Nam, song ở chiều ngược lại, HLV Park Hang-seo sẽ phải cực kỳ lo lắng với việc Trọng Hoàng, Văn Hậu và Hùng Dũng không thể sát cánh cùng các học trò của ông ở giải đấu sẽ rất khó khăn này.

Mất đi hai cầu thủ chạy cánh là "buồng phổi" của U23 Việt Nam là Văn Hậu là Trọng Hoàng, sức ép ở hai cánh dành cho các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ là cực lớn, trong khi đó Tấn Tài và Thanh Thịnh rõ ràng đã cho thấy mình chưa thực sự sẵn sàng với những gì thể hiện ở SEA Games 30.

Ngày trở lại đội tuyển quốc gia, Tuấn Anh đã khiến người hâm mộ bất ngờ với sự tỏa sáng rực rỡ của mình. Dấu ấn rõ rệt nhất mà Tuấn Anh để lại ở ĐTQG Việt Nam, đấy là khả năng thoát pressing, giúp thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua những thời điểm khó khăn khi những đối thủ như Thái Lan, Malaysia chủ động gây sức ép ngạt thở lên phần sân của Việt Nam.

Để thêm lần thi triển phép màu, thầy Park cần đến bảo bối là đặc sản dưới thời Hữu Thắng - Ảnh 3.

Để giảm bớt sức ép cho hàng thủ, đã đến lúc thầy Park phải tận dụng được khả năng kỹ thuật và phối hợp nhỏ, đập nhả ăn ý ngay trên phần sân nhà. Đây cũng chính là "đặc sản" của lứa U19 HAGL, cũng chính là thứ "vũ khí" mà HLV Hữu Thắng từng định dùng để chinh phục SEA Games 29 cùng U22 Việt Nam, cũng như định hình lối chơi cho ĐTQG Việt Nam.

Chấp nhận chơi "chịu trận" trước các đối thủ mạnh, trong khi thiếu đi sức mạnh từ hai cánh, HLV Park Hang-seo sẽ phải cắt cử cầu thủ đóng vai trò của chính Tuấn Anh ở đội tuyển Việt Nam, để đánh chặn, thu hồi bóng, cầm bóng kỹ thuật và phối hợp nhỏ thành công để thoát pressing, giải tỏa sức ép ở khu vực từ giữa sân đến trước vòng cấm địa của đội nhà.

Song chọn ai để thực hiện "nhiệm vụ" này, đấy sẽ là bài toán mà chỉ có thầy Park cùng các trợ lý của mình mới có thể tính được, bởi còn phải "thử lửa" các học trò để tìm ra người thích hợp. Song cũng không phải ngẫu nhiên mà danh sách triệu tập lần này có đến 4 cái tên đến từ CLB HAGL, ngoài cái tên quen thuộc Triệu Việt Hưng, còn có Thanh Sơn, Bảo Toàn và Dụng Quang Nho.

Để thêm lần thi triển phép màu, thầy Park cần đến bảo bối là đặc sản dưới thời Hữu Thắng - Ảnh 4.

Tiến Linh sẽ phải cần thêm nhiều sự hỗ trợ từ tuyến dưới ở VCK U23 châu Á 2020.

Bên cạnh đó, việc Quang Hải được bố trí đá thấp để "chia lửa" với hàng tiền vệ cũng sẽ khiến cho những tiền đạo kiểu "số 9" như Hà Đức Chinh và Tiến Linh gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương, do đó những cầu thủ đá phía sau họ cũng sẽ phải tạo được sự đột biến bằng kỹ thuật, cũng như ban bật ngắn ăn ý để mở ra đường vào khung thành đối phương. Đấy cũng chính là "bài" mà HLV Hữu Thắng từng dùng ở cả ĐTQG lẫn U22 Việt Nam.

Chưa bao giờ HLV Park Hang-seo thôi khiến cho đối thủ, cũng như người hâm mộ Việt Nam phải ngạc nhiên bởi "phép màu" của mình, và ở VCK U23 châu Á sắp tới, sau những "cú vấp" nhỏ ở SEA Games 30, rất có thể "phép màu" lần này sẽ mang đậm màu sắc của bóng đá Việt Nam dưới thời Hữu Thắng. Biến thứ bóng đá từng thất bại dưới tay người tiền nhiệm thành thứ "vũ khí" sắc bén của mình, thầy Park sẽ khiến châu Á thêm lần kinh ngạc?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại