“Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm Tự” phá lệ để giao đấu với “cao thủ điểm huyệt”

Tiểu Mã |

Theo truyền thông Trung Quốc, hòa thượng Thích Diên Giác – người từng nhận là có công phu thâm hậu bậc nhất chùa Thiếu Lâm đã chấp nhận tỉ thí với Hoắc Yến Sơn.

Thời gian gần đây, võ sư phái Thái Cực Hoắc Yến Sơn đã được coi là một hiện tượng của võ lâm Trung Quốc sau khi dùng đòn điểm huyệt hạ đo ván võ sĩ tán thủ Tề Vệ Hoa trong sự kiện võ thuật Wulin Dragon Fighter. Sau đòn hạ knock-out, Hoắc Yến Sơn còn dùng chiêu điểm huyệt để sơ cứu khi Tệ Về Hoa có dấu hiệu bị co giật.

Chiến tích hạ knock-out Tề Vệ Hoa cũng là chiến thắng đầu tiên của Hoắc Yến Sơn trong vài năm qua. 

Theo tờ Qjhm vừa đăng tải thì thời gian gần đây, rất nhiều nhân vật trong làng võ Trung Quốc đã chỉ trích Hoắc Yến Sơn rồi tố trận đấu với Tề Vệ Hoa đã được dàn dựng. Trong số người từng mỉa mai rồi thách đấu Hoắc Yến Sơn có vài nhân vật rất nổi tiếng như Từ Hiểu Đông hay võ sư Bát Cực Quyền Cừu Bào Long.

Một số khác cũng chỉ trích Tề Về Hoa khi cho rằng nhân vật này đã tham gia màn dàn xếp với Hoắc Yến Sơn, điều đó giống như một sự xúc phạm với Sanda Trung Quốc.

“Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm Tự” phá lệ để giao đấu với “cao thủ điểm huyệt” - Ảnh 1.

Hoắc Yến Sơn là mục tiêu thách đấu của nhiều nhân vật ở Trung Quốc.

Đặc biệt, cũng theo tờ Qjhm thì gần đây, một nhân vật rất đình đám khác trong giới võ lâm – hòa thượng Thích Diên Giác đã công khai thách đấu Hoắc Yến Sơn. Thích Diên Giác cho rằng những kẻ "lừa đảo" như Hoắc Yến Sơn nên bị loại khỏi đời sống võ thuật cổ truyền ở Trung Quốc.

Thích Diên Giác trước kia từng nhận là "Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm Tự", người sở hữu công phu thâm hậu bậc nhất của Thiếu Lâm và cũng là cận vệ số 1 của phương trượng Thích Vĩnh Tín. Tuy nhiên, Thích Diên Giác chưa từng một lần giao đấu công khai.

Do vậy, đây là lần đầu tiên Thích Diên Giác phá lệ để thách đấu với Hoắc Yến Sơn. Theo tờ báo Trung Quốc thì một số thông tin cho rằng Thích Diên Giác đã rời khỏi Thiếu Lâm Tự và trở về mở võ đường riêng ở tỉnh Cam Túc.

“Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm Tự” phá lệ để giao đấu với “cao thủ điểm huyệt” - Ảnh 2.

Hòa thượng Thích Diên Giác phá lệ để thách đấu Hoắc Yến Sơn.

“Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm Tự” phá lệ để giao đấu với “cao thủ điểm huyệt” - Ảnh 3.

Cũng theo tờ báo Trung Quốc, sau khi nhận được nhiều lời thách đấu suốt thời gian qua, Hoắc Yến Sơn khẳng định anh muốn giao đấu với một võ sư cổ truyền và đó phải là người có danh tiếng chứ không phải một kẻ "vô danh tiểu tốt". 

Cách đây không lâu, truyền thông Trung Quốc cũng tiết lộ rằng Hoắc Yến Sơn có thể thượng đài với võ sư Lữ Cương phái Vịnh Xuân – một bại tướng của Từ Hiểu Đông.

Với việc Thích Diên Giác chủ động thách đấu, Hoắc Yến Sơn sẽ khó có lý do để từ chối. Tờ báo Trung Quốc cho rằng khả năng cao cuộc chiến giữa hai nhân vật này sẽ trở thành hiện thực cho dù Hoắc Yến Sơn vẫn chưa chính thức đưa ra hồi đáp cho lời thách đấu từ "Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm Tự".

Hoắc Yến Sơn đánh bại Tề Vệ Hoa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại