De Gea: Màn trình diễn của MU là không thể chấp nhận được

Trần Giang |

David De Gea và Ole Gunnar Solskjaer là 2 đại diện của MU trả lời phỏng vấn sau trận thua 1-4 trước Watford.

De Gea cảm thấy vô cùng thất vọng về màn thể hiện của MU trong trận thua muối mặt trước Watford

Anh có thể nói gì sau một trận thua đậm nữa của MU?

- Không có nhiều điều để nói. Thành thật nhé, đây là một nỗi hổ thẹn. Cách chơi của MU hôm nay là không thể chấp nhận được. Mọi người luôn chỉ trích huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện, nhưng vẫn còn các cầu thủ nữa. Chúng tôi là cầu thủ MU, là cầu thủ chuyên nghiệp. Chúng tôi cần phải thể hiện nhiều hơn.

MU chơi rất tệ trong hiệp 1. Vậy vấn đề là gì?

- Hiệp 1 là sự xấu hổ khi đáng lẽ ra, chúng tôi đã phải nhận tới 4 bàn thua. Thật khó để chấp nhận màn trình diễn của toàn đội. Trận đấu kéo dài như một cơn ác mộng. Không thể chấp nhận được!

MU mắc phải vấn đề nào? Sự gắn kết? Tinh thần chiến đấu hay sự kết nối giữa tuyến dưới và hàng công?

- Thật sự thì tôi cũng chẳng biết nữa. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nỗ lực để chiến đấu vì đội bóng và cống hiến mọi điều tốt nhất của bản thân, nhưng vẫn có những sai số. Màn thể hiện của MU rất tệ hại và ở một đẳng cấp cực thấp. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các fan.

Liệu sự tự tin có phải lý do dẫn đến thất bại của MU không? Các cầu thủ MU có vẻ như đã bị sốc?

- Tôi đang phải trải qua quãng thời gian đen tối trong sự nghiệp. Nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình. Như vừa mới đề cập, chúng tôi là cầu thủ chuyên nghiệp. Vì vậy, trong các thời điểm khó khăn, chúng tôi cần trở nên mạnh mẽ cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Đó là cách chúng tôi ở đây để khoác áo MU. Chúng tôi phải chứng minh nhiều điều hơn nữa".

Anh vừa xin lỗi các cổ động viên MU. Vậy các cầu thủ có nên tạ lỗi với ban huấn luyện không?

- Tôi nghĩ chúng tôi cũng cần nói một lời xin lỗi tương tự. Đây chắc chắn không phải MU, không phải cách chơi của chúng tôi. Mọi thứ thật khó khăn.

Sự khó khăn của MU là như thế nào khi sau mỗi tuần, câu lạc bộ đều phải xin lỗi người hâm mộ?

- Đúng như anh nói. Tình trạng này đang kéo dài suốt một thời gian. Một đội bóng như MU đáng lẽ phải chiến đấu vì các danh hiệu hay những thành tựu vĩ đại khác. Nhưng chúng tôi lại đang ở rất xa những điều to lớn ấy. Hãy cùng chờ xem. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và đoàn kết. Chúng tôi cần phải tin tưởng bản thân mình, chơi tốt từng trận và cải thiện nhiều hơn.

De Gea: Màn trình diễn của MU là không thể chấp nhận được - Ảnh 1.

Solsa từ chối đề cập đến tương lai của mình tại MU

Ông có thể nói gì khi MU lại thua đậm?

- Không có nhiều thứ để nói. Chúng tôi không thể xử lý tốt hiệp 1. MU để đối thủ tiếp cận vòng cấm một cách quá dễ dàng và phải trả giá khi gặp một tập thể có lối chơi trực diện cũng như giàu thể lực như Watford. MU chơi tốt hơn rất nhiều ở hiệp 2. Chúng tôi tạo ra được khoảng 5-6 cơ hội ăn bàn rõ rệt.

MU tệ thế nào trong hiệp 1?

- MU chơi quá tệ ở hiệp đấu đầu tiên. Nhưng các cầu thủ làm tốt hơn ở hiệp sau. Họ nhập cuộc với tâm lý tốt hơn và thi đấu như thể không còn gì để mất.

Các cầu thủ MU đang gặp vấn đề gì về mặt tinh thần?

- Họ đều là con người thôi. Bạn có thể cảm thấy ngạc nhiên nhưng họ đều là những con người tốt, những cầu thủ hàng đầu và rất chuyên nghiệp. Nhưng khi bạn không thể ghi bàn, bạn sẽ bị thủng lưới. Chúng tôi chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng lại không ghi đủ số lượng bàn thắng. Đó là điều ảnh hưởng đến tâm lý của toàn đội.

Harry Maguire vừa phải nhận thẻ vàng thứ 2 (thẻ đỏ gián tiếp), đó có phải một sai lầm thường thấy ở các cầu thủ có đẳng cấp cao không?

- Thẻ vàng thứ 2 là hoàn toàn đúng. Nhưng thẻ vàng đầu tiên lại không đáng có. Bởi đó là một tình huống việt vị. Tuy nhiên, đây vẫn là một pha phạm lỗi. Chúng tôi cải thiện được nhiều điều trong hiệp 2. Chúng tôi pressing ngược lại họ và thực sự chơi rất tốt trong khoảng 5-10 phút. Nhưng khi nguồn năng lượng đã cạn kiệt, Watford ghi thêm 2 bàn và kết thúc trận đấu.

Trước trận đấu này, ông từng hy vọng ngày hôm nay có thể trở thành một sự khởi đầu mới. Nhưng đây liệu có phải sự tiếp tục cho những điều tồi tệ đang diễn ra hay không?

- Không, đây chỉ là thử thách, thử thách đối với tất cả mọi người trong câu lạc bộ.

MU thua 5/7 trận gần nhất tại Ngoại Hạng Anh. Ông có nghĩ ban lãnh đạo của đội bóng sắp thực hiện một sự thay đổi không?

- Tôi đang làm việc cho MU và đã ở đây hơn 18 năm rồi. Chúng tôi có mối quan hệ tốt. Nếu ban lãnh đạo làm điều gì đó, đó là chuyện của tôi và họ, không phải của tôi và anh.

Tôi hiểu ý ông. Nhưng MU có xứng đáng được chấp nhận khi đang phải nhận quá nhiều sự chỉ trích?

- Chúng tôi biết MU đang có kết quả không đủ tốt. Chúng tôi từng sở hữu mạch 30 trận bất bại liên tiếp. Nhưng giờ lại thua 2 trận liên tiếp và ngày hôm nay thủng lưới 4 bàn. Chắc chắn mọi thứ đang rất có vấn đề.

Ông có ý gì khi đưa tay lên lúc đi ngang qua khu vực của fan MU?

- Không có gì cả. Tôi thấu hiểu và đồng cảm họ. Tôi đang cảm nhận được những gì họ cảm nhận. Chúng tôi cảm thấy xấu hổ khi liên tiếp thua trận với lối chơi như thế này. Chúng tôi đang ở trong tình thế rất tồi tệ. Nhưng đó là một phần của bóng đá và tôi biết họ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ đội bóng trong từng trận đấu. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới họ vì màn trình diễn của toàn đội.

Ông cảm thấy thế nào về chiếc ghế nóng của mình khi MU đang chơi rất kém thuyết phục?

- Đó không phải mối lo lắng của tôi. Tôi đang làm việc chăm chỉ hết sức có thể với ban huấn luyện. Họ là một ban huấn luyện tuyệt vời với những con người tốt và các cầu thủ hàng đầu, nhưng lại không thể có kết quả khả quan. Tôi hiểu câu hỏi của anh. Tuy nhiên, tôi và anh sẽ không nói về vấn đề đó ở đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại