Để CLB Nhật Bản cầm hòa, HLV U19 HAGL chỉ ra điểm yếu của lứa đàn em Công Phượng

Thái Hải |

HLV Graechen cho biết lứa đàn em Công Phượng còn thiếu rất nhiều sự chín chắn trong lối chơi và cần phải cải thiện.

Có được thế trận tốt và sớm vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Minh Bình, nhưng sự lơi lỏng thiếu tập trung đã khiến cho U19 HAGL trả giá bằng trận hòa đáng tiếc 1-1 với U19 Mito Holyhock.

"Thực sự, tôi không hài lòng khi các cầu thủ rất muốn thể hiện mình. Trong từng đường bóng, từng tình huống nhất định, mỗi học trò của tôi đều muốn thực hiện thật nhanh và hoàn hoản nhất có thể. Điều đó đôi khi lại không hay, đây gần như là bản năng của mỗi người và tôi cần có thời gian để khắc phục.

Tuy nhiên, tôi rất hài lòng khi ở hai trận đấu vừa rồi các học trò đã chơi với tinh thần cao nhất. Chiến thuật cũng như ý đồ của tôi dặn họ trước trận đấu đều được thực hiện rất tốt và bài bản. Chỉ có điều U19 HAGL vẫn chưa có được sự may mắn tại giải lần này.

Từng đối đầu với U19 Mito Holyhock nhiều lần, tôi thấy có một điểm chung là họ chơi bóng rất bình tĩnh, lỳ lợm. Dù thắng hay thua thì các cầu thủ trẻ Nhật Bản luôn biết cách từ từ kiểm soát lại thế trận. Đó là điều các học trò của tôi cần phải học", HLV Graechen phát biểu sau trận đấu.

Để Nhật Bản cầm hòa, HLV U19 HAGL chỉ ra điểm yếu của lứa đàn em Công Phượng - Ảnh 1.

U19 HAGL vẫn chưa có được chiến thắng đầu tay tại giải U19 Quốc tế 2018.

Trong khi đó, HLV trưởng Kimori Daisuke của U19 Mito Holyhock cũng tỏ ra không hài lòng với các học trò của mình, vị thuyền trưởng của đội bóng trẻ xứ sở hoa anh đào cho biết:

"Trong 45 phút đầu tiên, cảm giác các cầu thủ của tôi bị tâm lý nặng nề. Họ không thoát ra được khi xử lý sai rất nhiều tình huống không đáng có. Bàn thua 0-1 cũng xuất phát từ sự thiếu dứt khoát và sai lầm của các trung vệ.

Tôi không nghĩ trận hòa này là may mắn, bởi đội nào vào trận cũng đặt mục tiêu giành chiến thắng. May mắn chỉ là một phần, bàn thắng của chúng tôi cũng xuất phát từ sự thiếu dứt khoát của U19 HAGL.

Trước khi bước vào giải này, tôi không đặt bất kỳ mục tiêu nào cho các học trò. Mỗi trận đấu giải quốc tế như thế này với U19 Mito Holyhock là một bài học. Chúng tôi chỉ cố gắng giải quyết tốt từng trận".

Giải U19 Quốc tế 2018 sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều 28/03 với hai cặp đấu. U19 Mito Hollyhock gặp U19 Seoul lúc 16h00 và U19 HAGL đối đầu U19 Việt Nam lúc 18h30. Cả hai trận đều diễn ra trên sân Pleiku.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại