De Bruyne bị tổn thương thần kinh 6 tháng

Đoàn Dự |

Ngôi sao người Bỉ, Kevin de Bruyne thừa nhận anh bị tổn thương thần kinh nặng sau chấn thương hốc mắt ở trận chung kết Champions League giữa Man City và Chelsea.

De Bruyne vẫn bị tổn thương thần kinh dù tái xuất sân cỏ.

De Bruyne vẫn bị tổn thương thần kinh dù tái xuất sân cỏ.

Ở trận chung kết Champions League 2020/21 giữa Man City và Chelsea, De Bruyne đã phải rời sân sớm sau pha va chạm mạnh với Antonio Rudiger. Tiền vệ người Bỉ rạn xương mũi và hốc mắt. Anh phải phẫu thuật và chạy đua với thời gian để tham dự EURO 2020.

Tối qua, De Bruyne lần đầu tái xuất và lập tức tỏa sáng với 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo giúp Bỉ thắng ngược Đan Mạch ngay trên sân khách. Mặc dù vậy, ít ai ngờ tiền vệ này vẫn phải vật lộn với nỗi ám ảnh tinh thần vì chấn thương cũ.

Chia sẻ với truyền thông, De Bruyne nói: “Tôi không cảm thấy bất cứ gì ở bên mặt trái, giống hệt như vừa đi nha sĩ nhổ răng. Thần kinh của tôi bị ảnh hưởng rất nặng, có thể mất đến 6 tháng để hồi phục hoàn toàn. Đó không phải cảm giác thoải mái, nhưng quan trọng là tôi vẫn đủ điều kiện thi đấu”.

“Hai tháng nay, tâm trạng tôi lên xuống cùng với các chấn thương nặng nhẹ khác nhau. Sau khi bị rạn xương mũi và hốc mắt, tôi cũng có chút sốt ruột. May mắn là tôi có thể trở lại nhanh chóng. Tôi đã chơi tốt trong nửa tiếng vào sân trước Đan Mạch và tôi thực sự vui khi mình có thể chơi bóng như bình thường”.

Bên cạnh đó, De Bruyne cũng thừa nhận anh chưa chắc đã có thể chơi đủ 90 phút ở trận tiếp theo. Ngôi sao của Bỉ nói thêm: “Tôi rất vui khi giúp đội bóng chiến thắng, nhưng tôi không biết mình đã sẵn sàng đá chính hay chưa. Chúng tôi phải chờ xem cơ thể tôi phản ứng như thế nào. Ngoài ra, chúng tôi đã có vé đi tiếp, nên ban huấn luyện sẽ có toan tính riêng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại