Trước trận mở màn tại bảng K, tuyển Colombia với vị thế hạng 13 thế giới, được đánh giá cao hơn hẳn so với Uzbekistan, đội tuyển mới chỉ lần đầu tiên góp mặt ở một kỳ World Cup.
Những son số thống kê phần nào cho thấy sự lấn lướt của tuyển Colombia trước Uzbekitan. Đại diện từ Nam Mỹ kiểm soát bóng tới 61%, thực hiện tới 15 pha dứt điểm, trong đó có 4 trúng đích, còn Uzbekistan chỉ kiểm soát bóng 39%, tung ra được 8 pha dứt điểm với 2 trúng đích.
Những phút đầu tiên, Colombia gặp khá nhiều khó khăn trước lối chơi rất quyết tâm của Uzbekistan. Rodriguez cùng các đồng đội triển khai nhiều phương án tấn công khác nhau, từ đánh biên, phối hợp trung lộ và sút xa để tiếp cận khung thành của đối thủ. Tuy nhiên, những phương án này chưa mang lại hiệu quả trong bối cảnh Uzbekistan chơi thấp với hệ thống phòng ngự được tổ chức kín kẽ.
Dù vậy, đẳng cấp của Colombia cũng được lên tiếng ở thời điểm cuối hiệp 1. Phút 41, Luis Diaz tung ra đường chuyền sắc lẹm xé toạc hàng thủ Uzbekistan, và Munoz rất nhanh xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu.

Colombia chơi lấn lướt trước Uzbekistan.
Sang hiệp hai, Colombia vẫn thi đấu trên chân trước Uzbekistan. Đại diện từ châu Mỹ tiếp tục ép sân, gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương nhờ những miếng đánh biên giàu tốc độ. Diaz vẫn là gương mặt chơi nổi bật nhất, tạo ra mối đe dọa thường trực cho hàng phòng ngự áo trắng.
Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra ở phút 61 khi Uzbekistan có bàn thắng san bằng cách biệt. Từ cú đá căng ở góc tương đối hẹp của Shomurodov trong vòng cấm, thủ môn Colombia xử lý không tốt khiến bóng bật ra. Fayzullaev có mặt đúng lúc đánh đầu sát vạch cầu môn, đưa bóng vào lưới trống.

Cầu thủ Uzbekistan ăn mừng bàn gỡ.
Song, niềm vui ngắn chẳng tày gang với đại diện của châu Á. Chỉ khoảng 4 phút sau khi để Uzbekistan gỡ hòa, Colombia đã “lập lại trật tự” với bàn thắng để lần thứ hai vượt lên. Một cầu thủ Uzbekistan để mất bóng rất nguy hiểm, tạo cơ hội cho các tiền đạo Colombia cướp bóng sau đó thoải mái phối hợp, và Luis Diaz là người đã đặt lòng hiểm hóc đánh bại thủ môn Yusupov.
Bàn thắng thứ hai dường như giúp Colombia thêm phần hưng phấn. Họ tiếp tục dâng cao đội hình, tạo ra thế trận tấn công mạnh mẽ với ý đồ ghi thêm bàn thắng, bởi cách biệt 1 bàn là rất mong manh.
Những phút cuối, tuyển Uzbekistan cũng tạo ra được cơ hội tương đối nguy hiểm nhưng các chân sút lại thiếu đi độ chính xác để có thể ghi bàn gỡ. Ngược lại, tuyển Colombia đã cho thấy sự lợi hại của mình, để một lần nữa trừng phạt sai lầm cả hệ thồng phòng ngự Uzbekistan.
Phút 90+7, Colombia khép lại hy vọng có điểm cho đối thủ bằng bàn ấn định tỷ số 3-1. Từ pha chuyển đổi trạng thái rất nhanh, Hernandez chuyền vào từ cánh phải để Campaz bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới Uzbekistan.

Colombia thắng chung cuộc 3-1.
Với chiến thắng rất quan trọng này, tuyển Colombia đã vượt qua Bồ Đào Nha để đứng đầu bảng K, trong khi đó Uzbekistan tạm xếp cuối.
Với màn thể hiện tương đối ấn tượng, Colombia cũng sẽ gây áp lực lớn cho Ronaldo và các đồng đội. Với lực lượng đồng đội và tâm lý hưng phấn sau chiến thắng, Colombia hoàn toàn đủ khả năng để “gieo sầu” cho Bồ Đào Nha.
Tỷ số chung cuộc: Colombia 3-1 Uzbekistan.
Đội hình xuất phát:
Colombia (4-2-3-1): Vargas, Mojica, Lucumi, Sanchez, Munoz, Puerta, Lerma, Diaz, Rodriguez, Arias, Suarez.
Uzbekistan (3-4-2-1): Yusupov, Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov, Nasrullaev, Shukurov, Mozgovoy, Karimov, Urunov, Fayzullaev, Shomurodov.