“Đè bẹp” đối thủ bằng 2 siêu phẩm, U22 Việt Nam thẳng tiến vào bán kết giải ĐNÁ

Tiểu Mã (ảnh: Bảo Hạnh - Tú Anh) |

Sau khi được Thái Lan “gọi”, U22 Việt Nam đã lập tức “trả lời” bằng một chiến thắng hủy diệt trước một Timor Leste yếu hơn hẳn.

Ít giờ sau khi Thái Lan đại thắng Philippines 3-0, đến lượt U22 Việt Nam làm được điều tương tự trước Timor Leste.

So với hình ảnh tương đối nhạt nhòa ở trận mở màn gặp Philippines thì thầy trò HLV Quốc Tuấn đã trình diễn bộ mặt ấn tượng hơn trước Timor Leste, đặc biệt là trên hàng tấn công. Việc U22 Việt Nam tung ra tới 19 pha dứt điểm, trong đó có gần 1 nửa số đó đi trúng đích phần nào cho thấy sự lấn lướt của đội bóng áo trắng.

Sau khoảng chừng 30 phút đầu trận thi đấu khá chậm chạp và bế tắc, U22 Việt Nam đã có bàn vượt lên theo kịch bản khá may mắn. Đó là tình huống ở phút 39, hàng phòng ngự Timor Leste mắc sai lầm, tạo cơ hội tuyệt vời cho Danh Trung và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số cho U22 Việt Nam.

“Đè bẹp” đối thủ bằng 2 siêu phẩm, U22 Việt Nam thẳng tiến vào bán kết giải ĐNÁ - Ảnh 1.

U22 Việt Nam áp đảo hoàn toàn trước Timor Leste (Ảnh Tú Anh).

Bàn thắng này giúp lối chơi của U22 Việt Nam trở nên thanh thoát hơn. Sự vượt trội ở tuyến giữa giúp các học trò của HLV Quốc Tuấn dễ dàng triển khai những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Cần phải nói rằng ở đầu hiệp 2, các chân sút của U22 Việt Nam, tiêu biểu là Minh Bình đã dứt điểm không tốt khi liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Thế nhưng,hai cầu thủ khác trên hàng công là Danh Trung và Phan Thanh Hậu đã biết cách tỏa sáng để giúp Việt Nam gia tăng cách biệt bằng những bàn thắng cực kỳ mãn nhãn.

Giữa hiệp 2, chính Danh Trung là người có pha solo đẳng cấp trước khi tung ra cú dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam. Không lâu sau đó, đến lượt Thanh Hậu có pha solo hoàn hảo làm lưới của Timor Leste lần thứ ba rung lên.

“Đè bẹp” đối thủ bằng 2 siêu phẩm, U22 Việt Nam thẳng tiến vào bán kết giải ĐNÁ - Ảnh 2.

Nếu dứt điểm tốt hơn, U22 Việt Nam còn có thể giành chiến thắng đậm hơn nữa so với tỷ số 4-0. (ảnh: Tú Anh)

Với cách biệt quá lớn về tỷ số, Timor Leste đã mất động lực chiến đấu và hệ quả là U22 Việt Nam có thêm 1 bàn thắng nữa ở thời điểm bù giờ do Anh Tú lập công.

Với chiến thắng thuyết phục với tỷ số chung cuộc 4-0, U22 Việt Nam chính thức vào bán kết giải U22 Đông Nam Á và vượt qua Thái Lan để đứng đầu bảng.

Vào ngày 21/2 tới, U22 Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan với ý nghĩa quyết định tấm vé nhất bảng trước khi tiến vào bán kết.

Tỷ số chung cuộc: U22 Việt Nam 4-0 U22 Timor Leste.

Đội hình thi đấu

U22 Việt Nam: Văn Biểu; Văn Xuân, Văn Đạt, Văn Hạnh, Thiện Đức, Minh Bình, Tiến Dụng, Thanh Sơn, Văn Hậu, Hoàng Nam, Danh Trung

U22 Timor Leste: Aderito, Guterres Silva, Dos Reis Dias, Gama, Martins, Agusto Fernandes, Portela, Gusmao, Filomeno, Sarmento Viegas, Lucas Baptista Belo.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại