Đấu Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ phải trả giá bởi “tử huyệt” của mình?

Tiểu Mã |

Sau 2 chiến thắng, trận đại chiến chiều nay gặp Thái Lan sẽ là một bài test thực sự cho U22 Việt Nam và chắc chắn thầy trò HLV Quốc Tuấn không được phép lặp lại sai lầm nếu muốn giành chiến thắng.

Với việc cùng giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, cả U22 Việt Nam và Thái Lan đều đã chắc suất vào bán kết giải U22 Đông Nam Á. Song, cuộc đối đầu chiều nay sẽ có ý nghĩa quyết định suất nhất bảng trước khi lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất. Do tạm xếp trên về hiệu số bàn thắng bại nên chỉ cần hòa, thầy trò HLV Quốc Tuấn sẽ đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Với U22 Việt Nam, dù thắng liền 2 trận song cần phải nhìn nhận rằng những chiến thắng này là chưa thực sự thuyết phục. Ở trận mở màn, trước một Philippines bị đánh giá rất yếu nhưng U22 Việt Nam vẫn để lộ nhiều lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Nếu đội bạn tận dụng cơ hội tốt hơn, chưa chắc U22 Việt Nam đã giành trọn 3 điểm.

Ở trận thứ hai, dù tung ra lực lượng mạnh hơn (với 6 sự thay đổi so với trận đầu tiên) và thắng đậm tới 4-0 nhưng những bàn thắng này phần lớn mang dấu ấn của những khoảnh khắc cá nhân, đặc biệt là tiền đạo Danh Trung.

Đấu Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ phải trả giá bởi “tử huyệt” của mình? - Ảnh 1.

Dù giành 2 chiến thắng song U22 Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu trước màn đối đầu Thái Lan (ảnh: Bảo Hạnh)

Giống cựu danh thủ Như Thuần nhận định thì đáng lẽ ra U22 Việt Nam phải thắng với cách biệt… 20-0 trước một Timor Leste quá yếu ớt. Bởi trong suốt 90 phút, U22 Việt Nam liên tục bắn phá khung thành đội bạn nhưng có quá nhiều tình huống dứt điểm trong số đó đã không đi trúng mục tiêu.

So với U22 Việt Nam thì U22 Thái Lan có vẻ như đang thi đấu ấn tượng hơn. Họ giành 2 chiến thắng mà không để thủng lưới bàn nào. Chắc chắn, U22 Thái Lan hoàn toàn khác biệt so với Philippines hay Timor Leste và là một thử thách không dễ vượt qua với một U22 Việt Nam đang vận hành chưa thực sự trơn tru.

Màn đối đầu chiều nay, cả U22 Việt Nam lẫn Thái Lan đều có lý do để không bung hết sức lực của mình do đã chắc suất vào bán kết. Điều quan trọng với cả hai đội là phải tránh những trường hợp chấn thương đáng tiếc xảy ra. Hiện U22 Việt Nam đang là đội phải lo lắng nhiều hơn do tiền đạo chủ lực Danh Trung vừa gặp phải một chấn thương nhẹ và khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

Không loại trừ khả năng cả hai đội sẽ chủ động chơi cầm chừng với mục tiêu giữ quân cho vòng bán kết. Song trước một thử thách lớn mang tên Thái Lan, U22 Việt Nam cần phải khắc phục những sai lầm của mình ở hai trận trước nếu muốn giành một kết quả thuận lợi, củng cố thêm tâm lý cho các cầu thủ trẻ để hướng tới mục tiêu giành chức vô địch trên đất Campuchia.

Vòng bảng giải U22 Đông Nam Á: U22 Việt Nam 4-0 U22 Timor Leste

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại