Đau đầu tìm "vệ sĩ" cho Xuân Trường, Hữu Thắng sẽ ra quyết định táo bạo?

Khánh Sơn |

Sẽ không có bất ngờ nếu Trọng Hoàng được lựa chọn đóng kép chính trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 với Indonesia.

Thắng "điếc" không có đôi… mắt biếc

Gần như chắc chắn, Ngô Hoàng Thịnh sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu diễn ra vào tối 7/12 tới đây vì chấn thương. Đây thật sự là một điều đáng tiếc với ĐT Việt Nam, bởi Hoàng Thịnh là tiền vệ phòng ngự duy nhất hiện nay. Và anh cũng là cầu thủ chơi ăn ý nhất với Lương Xuân Trường ở khu vực giữa sân.

Ở trận bán kết lượt đi, Hữu Thắng đã "chữa cháy" việc sạch bóng tiền vệ phòng ngự bằng việc kéo Lê Văn Thắng, một tiền đạo, hoặc tiền vệ cánh ra vào đá tiền vệ trung tâm.

Dĩ nhiên, với thiên chức một cầu thủ tấn công nên việc bắt Văn Thắng phải phòng ngự, tranh chấp, tắc bóng, chia bài… e là quá sức với anh. Đó là chưa nói, Văn Thắng chỉ có một buổi tập làm quen với vị trí mới.

Đau đầu tìm vệ sĩ cho Xuân Trường, Hữu Thắng sẽ ra quyết định táo bạo? - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng đang trao quá nhiều nhiệm vụ "trái kèo" cho Lê Văn Thắng?

Giới bóng đá đã nói rằng, thật tội cho Thắng khi phải đá trái sở trường. Quả thật, nhìn cầu thủ này loay hoay để đứng đúng vị trí đã khổ, chứ đừng nói đến việc Thắng phải gồng mình để đảm nhận vị trí "dọn dẹp" cho Xuân Trường.

Hôm qua, đã có khá nhiều đoán định cho rằng, Thắng "điếc" sẽ được trọng dụng. Thế nhưng, có vẻ như HLV Hữu Thắng đã đổi thay suy nghĩ của mình.

Nguyên do, dù có thể lực sung mãn, chơi lì đòn như khả năng tranh chấp, phối hợp với Xuân Trường không thật sự tốt. Chính vì vậy, ĐT Việt Nam cần phải có sự đổi thay. Và người thay thế có thể là Trọng Hoàng.

Sứ mệnh trên vai Hoàng "bò"

Rất nhiều sự chỉ trích đã hướng về Trọng Hoàng trong trận bán kết lượt đi trên sân Pakansari. Nguyên nhân, tiền vệ cánh phải của ĐT Việt Nam đã chơi dưới sức mình với rất nhiều đường chuyền hỏng.

Đặc biệt, cái đầu của Hoàng "bò" đã "bốc hỏa" trong tình huống phi bóng bằng cả hai chân rất nguy hiểm với tiền vệ Rizki Pora .Sau pha bóng này, các cầu thủ xứ vạn đảo đã vây lấy ông vua áo đen, gây áp lực nhằm đuổi Trọng Hoàng khỏi sân.

May mắn cho Hoàng "bò", trọng tài chính Gillet Gavan của Australia đã nương tay khi chỉ rút chiếc thẻ vàng. Nếu không tai họa đã đổ ập xuống ĐT Việt Nam bởi trận đấu vẫn còn đến 70 phút.

Đau đầu tìm vệ sĩ cho Xuân Trường, Hữu Thắng sẽ ra quyết định táo bạo? - Ảnh 2.

Tại AFF Cup 2016, Trọng Hoàng đã có những giây phút thăng hoa và cũng từng suýt trở thành tội đồ.

Vậy tại sao Hữu Thắng lại chọn Trọng Hoàng chứ không phải là Văn Thắng?

Đến đây phải nhắc đến trận giao hữu lượt về giữa Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 8/11/2016. Đó là trận đấu mà đội bóng của Hữu Thắng đã ngược dòng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2.

Công Vinh, Công Phượng và Văn Toàn là những người ghi bàn cho ĐT Việt Nam . Còn Boaz Salossa và Irfan Bachim đã giúp Indonesia xuyên thủng lưới Nguyên Mạnh (sau đó là Tuấn Linh)

Trận này, đội hình của ĐT Việt Nam đã có một vài sự thay đổi. Đáng chý ý, Trọng Hoàng vốn là một tiền vệ cánh đã được kéo vào đá cặp tiền vệ trung tâm với Xuân Trường.

Hoàng "bò" chính là người đã đá đủ 90 phút và anh làm khá tốt nhiệm vụ của mình. Có lẽ vì thế, Hữu Thắng rất hy vọng vào cái duyên của cậu học trò của mình, giống như những gì đã diễn ra cách đây gần 1 tháng.

Giao hữu: Việt Nam 3-2 Indonesia

Dĩ nhiên, không ít ý kiến cho rằng, Trọng Hoàng cần kềm tỏa cái đầu. Vì nếu tái diễn cú phi thân như trận bán kết lượt đi, rất có thể các đồng đội của anh sẽ không còn cơ hội sửa chữa sai lầm.

Có một điều băn khoăn, vị trí của Trọng Hoàng cần phải chơi quyết liệt, bằng không các đồng đội của anh sẽ dễ bị "ăn đòn". Minh chứng, các cầu thủ Indonesia đã chứng tỏ họ cũng sẵn sàng chơi cù nhầy, đá láo nếu cần làm chùn chân đối thủ.

Phê phán Hoàng "bò" là không sai. Dẫu vậy, cần phải thẳng thắn nói rằng, những pha vào bóng như một gã lực điền của cầu thủ này đôi khi lại mang đến tính hiệu quả khi đối chọn với những đối thủ không phải dạng vừa.

Rõ ràng, HLV Hữu Thắng có cái lý nếu chọn Trọng Hoàng. Vì như đã phân tích, tiền vệ này không chỉ là "gà son" mà còn là con bài cuối cùng có thể làm nên sự khác biệt trong trận sinh tử chiến với Indonesia.

Hy sinh Trọng Hoàng, chờ Hoàng Thịnh?

Cả trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ phải Nguyễn Trọng Hoàng đều đã phải nhận thẻ vàng trong trận bán kết lượt đi. Nếu 2 cầu thủ này phải nhận thẻ vàng ở trận lượt về nữa thì sẽ phải nghỉ trong trận chung kết lượt đi (nếu Việt Nam đánh bại Indonesia ).

Như đã nói, vị trí của Trọng Hoàng cần sự quyết liệt, nếu như vậy cầu thủ này rất dễ bị dính thẻ. Vì đại cuộc, rất có thể Hữu Thắng sẽ chấp nhận Trọng Hoàng "ăn thẻ" để chơi canh bạc tất tay với đội bóng xứ vạn đảo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại