Đau đầu bài toán tìm “nhạc trưởng” cho U23 Việt Nam

Đình Thảo |

HLV Park Hang-seo tin tưởng và giao băng đội trưởng cho Xuân Trường, bởi ngoài góc độ chuyên môn thì Trường còn có nhiều tiêu chí đáp ứng được vai trò này.

Xuân Trường có thể đóng vai nhạc trưởng trên sân, bởi vị trí sở trường của anh vốn dĩ là nơi được đánh giá là quan trọng nhất. Với nhãn quan chiến thuật tốt và có nhiều đóng góp quan trọng, dĩ nhiên Xuân Trường sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho chiếc băng đội trưởng.

Không những thế, vốn tiếng Anh khá tốt cũng giúp cho Xuân Trường trở thành một “chuyên gia đối ngoại” với các trọng tài ở những giải đấu quốc tế. Và việc trao đổi với trọng tài trong trận đấu thì chỉ có đội trưởng mới có thể làm được.

Thế nhưng nhìn những trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam, 3 trận tại M-150 Cup và 1 trận giao hữu với Ulsan Huyndai, Xuân Trường dường như chưa làm tốt nhiệm vụ của mình với chiếc băng trên tay áo.

2 năm mòn mỏi dự bị ở Hàn Quốc, Trường đánh mất cảm giác bóng vốn có của mình. Không còn những pha chuyền bóng như đặt, hay những cú chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương. Xuân Trường thi đấu vẫn cần mẫn, chịu khó di chuyển ở khu vực trung tuyến nhưng dường như không có quá nhiều tình huống gây đột biến. Đó là chưa kể việc Xuân Trường cũng không phải là mẫu cầu thủ thi đấu máu lửa, quyết liệt để có thể trở thành một thủ lĩnh thực sự trên sân.

Bùi Tiến Dũng hay Duy Mạnh dù là đội phó nhưng cũng khó “đôn” lên làm đội trưởng được dù với Tiến Dũng, anh đã từng đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam. Xét ở thời điểm hiện tại, phong độ của Tiến Dũng đã không còn như trước.

Đau đầu bài toán tìm “nhạc trưởng” cho U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Với Công Phượng, áp lực từ chiếc băng đội trưởng có thể khiến anh gặp vấn đề về tâm lí và không có được phong độ tốt nhất. Ảnh: H.A

Trường hợp Công Phượng, nhiều khả năng băng đội trưởng sẽ không trao cho anh nhằm giảm áp lực cho chân sút người Nghệ An. Khi không chịu áp lực thì Công Phượng sẽ thoải mái hơn thực hiện nhiệm vụ săn bàn của mình.

Rõ ràng, U23 Việt Nam đang thiếu đi một thủ lĩnh thực thụ để có thể là chỗ dựa vững chắc cho toàn đội. VCK U23 Châu Á 2018 là giải đấu quan trọng, VFF không đưa ra mục tiêu cụ thể nhưng HLV Park Hang-seo thừa hiểu đó là giải đấu chính thức để ông thể hiện tài cầm quân của mình, và trước hết, ông phải có sự lựa chọn nhạc trưởng U23 Việt Nam một cách hợp lí và đúng đắn nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại