*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hiện tại Nhật Bản đã xây dựng đến 28 công trình như thế này ở Tokyo và các vùng khác.
Gần 50.000 đập lớn của thế giới có thể mất hơn 1/4 trữ lượng vào năm 2050 do sự tích tụ trầm tích, đe dọa an ninh năng lượng và nguồn nước toàn cầu, theo nghiên cứu do Liên Hiệp Quốc công bố ngày 12-1.
Đập Bạch Hạc Than là một trong những công trình quan trọng trong chiến lược phát triển của Trung Quốc nhằm đảm bảo nhu cầu năng lượng và giảm phát thải trong tương lai.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh thông tin Báo Người Lao Động phản ánh và phát hiện có 6 vết nứt trên tường chắn sóng đập gần 9 tỉ đồng và sẽ khắc phục xong trước ngày 30-3.
Trung Quốc chỉ mất 4 năm để xây dựng đập Baihetan - công trình đập hình vòm lớn nhất thế giới cao gần 300m với hơn 8 triệu m3 bê tông.
Nhiều người lo ngại rằng việc xây một con đập với sức chứa 1.500 tấn để chứa chất thải của mỏ có thể là nguy cơ lớn. Nếu vỡ đập, nhiều ngôi làng ở hạ lưu sông sẽ bị phá hủy.
Dòng sông Nile, một trong những kỳ quan tự nhiên của thế giới, đang là trung tâm của một cuộc chiến ngôn từ, nguy cơ leo thang thành xung đột giữa Ai Cập và Ethiopia vì nguồn nước của nó và một siêu đập khổng lồ.
Ai Cập ngày 19/6 đã kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) can thiệp vào bất đồng sâu sắc giữa nước này với Ethiopia về đập thủy điện Đại Phục Hưng trên sông Nile, dự án khiến Cairo lo ngại sẽ làm giảm nguồn cung cấp nước sống còn.
Các thủ lĩnh chính trị và tôn giáo ở bang Kachin - Myanmar đang phản ứng dữ dội trước nỗ lực hồi sinh dự án xây đập gây tranh cãi của Trung Quốc.
Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, một nữ sinh lớp 12 cùng nhóm bạn đã gọi nữ sinh lớp 10 ra công viên tát, đánh đập dã man trước sự chứng kiến của nhiều người.
Bị một thanh niên chạy xe máy lao qua cướp chiếc ví người bạn ngồi sau, Huyền phóng xe đuổi theo và "tung cước" đạp ngã tên cướp rồi cùng người dân khống chế, bắt giữ.