*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hệ đào tạo đại học tại chức đang được nhiều người quan tâm, đặc biệt là người đã đi làm và muốn nâng cao trình độ của mình.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng tổ chức ở Hà Nội mới đây, Trung tướng Trần Hữu Phúc - Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) cho biết, từ năm 2019, các học viện, trường quân đội dừng tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp hệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đào tạo nghề (hệ dân sự).
Thông tư 03/2019 của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ hôm nay (1/7) sửa đổi, bổ sung quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức...
Trưởng ban Đào tạo đại học và sau đại học Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội nhấn mạnh đào tạo về Quản trị Nhà nước và phòng, chống tham nhũng (PCTN) là vấn đề hết sức cần thiết. Đây không phải là vấn đề sáng tạo trên thế giới nhưng là vấn đề tiên phong ở Việt Nam.
Học phí chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng được thu theo quy định của nhà nước đối với các cơ sở đào tạo công lập quy định tại Nghị định 86 của Chính phủ.
Một sự thật không thể bàn cãi là thị trường ngày một đòi hỏi trình độ học vấn cao hơn từ người lao động, đặc biệt với vị trí quản lý hay CEO. Tuy nhiên, vẫn có những cá nhân đủ khả năng làm sếp dù không sở hữu bất kỳ tấm bằng đại học nào.
Nếu bạn thấy công việc hiện tại dưới khả năng của mình, liệu bạn có gây ra nhiều rắc rối hơn là cống hiến cho công ty?
Trong lúc dư luận đang sục sôi về việc ĐH Kinh tế Quốc dân bất ngờ tăng học phí lên quá cao thì mới đây, một giảng viên NEU đã lên mạng chia sẻ quan điểm, khẳng định trường học là một doanh nghiệp, tri thức là hàng hóa, quan hệ sinh viên - nhà trường là mua - bán khiến không ít người phải... giật mình.
Tâm điểm