*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau hành động bố trí trái phép tên lửa và máy bay quân sự ở đảo Phú Lâm của Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục bị phát hiện có âm mưu nguy hiểm hơn tại quần đảo Hoàng Sa.
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop sẽ tới Bắc Kinh vào cuối hôm nay, 16/2 và sẽ đề cập mạnh mẽ vấn đề biển Đông trong cuộc gặp sắp tới với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.
Không chỉ quốc tế mà dường như chính báo chí Trung Quốc cũng ngạc nhiên trước thông tin Không quân Australia thời gian qua vẫn thực hiện các chuyến bay tuần tra trên biển Đông.
Ngày 21/11, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris đã kêu gọi các nước duy trì cấu trúc an ninh dựa trên luật định ở châu Á-Thái Bình Dương.
Báo chí Trung Quốc và nước ngoài thời gian qua cho rằng những ứng xử thô bạo và ý đồ chiếm toàn bộ Biển Đông đã làm các nước láng giềng xa lánh Bắc Kinh.
Ngày 22-11, tại Hội nghị Đông Á (EAS) ở Kuala Lumpur (Malaysia), Tổng thống Philippines Benigno Aquino khẳng định cả thế giới đang theo dõi cách hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông.
Theo Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc), Bắc Kinh đang cảm thấy khá hài lòng với việc tình hình biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự chính thức của Hội nghị thượng đỉnh APEC.
Trung Quốc đang cố gắng để những vấn đề liên quan tới tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông không trở thành nội dung chính được thảo luận trong các cuộc họp thượng đỉnh ngoại giao châu Á trong tuần này song Mỹ và Nhật Bản sẽ không để Bắc Kinh thỏa nguyện.
Trung Quốc đã lộ rõ mưu đồ bá chủ với tuyên bố đã "rất kiềm chế", không chiếm các đảo ở Biển Đông của các nước khác - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc phát biểu hôm 17.11 trước khi diễn ra hai hội nghị cấp cao khu vực, nơi tranh chấp biển đảo là dự kiến là một chủ đề nóng.
Chủ tịch Ủy ban quân vụ thượng viện Mỹ John McCain yêu cầu Bộ quốc phòng nước này làm rõ quan điểm pháp lý trong việc đưa tàu USS Lassen tuần tra trên biển Đông tháng trước.
Tờ The Economic Times của Ấn Độ ngày 10/11 đưa tin hội nghị quốc tế kéo dài 2 ngày (9-10/11) do nước này tổ chức tại thủ đô New Delhi ngay trước thềm Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) diễn ra từ ngày 21-22/11 ở Malaysia đã chứng kiến Trung Quốc đang bị cô lập về vấn đề tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông khi các đại biểu tham gia hội nghị, trong đó có nước chủ nhà, chỉ trích phái đoàn Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế.
Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Lula del Rosario hôm qua khẳng định vấn đề Biển Đông sẽ không có trong chương trình nghị sự của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
Tâm điểm