*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 13/8, chính quyền quân sự Niger cho biết họ đã tập hợp đủ bằng chứng để truy tố tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum vì “tội phản quốc”, bất chấp việc các nước láng giềng Tây Phi dọa sẽ can thiệp quân sự để phục chức cho nhà lãnh đạo này.
Bộ Quốc phòng Nigeria đã chuẩn bị cho khả năng huy động chiến dịch quân sự chống lại quân đảo chính ở Niger.
Các nhà lãnh đạo quân sự tham gia cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống dân cử Mohamed Bazoum của Niger phát biểu trên truyền hình ngày 14/8 cho biết, họ sẽ truy tố tổng thống vì hai tội phản quốc và phá hoại an ninh.
Mỹ vừa bày tỏ lo ngại về tình trạng của tổng thống Niger bị lật đổ, sau khi đảng của ông cho biết ông và gia đình sắp cạn kiệt lương thực và đang sống trong hoàn cảnh rất khó khăn.
Chính quyền mới ở Niger đã phớt lờ thời hạn can thiệp quân sự do khối Tây Phi đặt ra. Thay vào đó, họ đã đóng cửa không phận đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm không phận nước này sẽ gặp phải “sự đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức”.
Các nhà lãnh đạo đảo chính ở Niger phải đối mặt với hạn chót khôi phục lại quyền lực cho Tổng thống bị lật đổ trong ngày 6/8. Liệu hành động quân sự có xảy nếu họ không thực hiện yêu cầu này?
Tâm điểm