Đánh Đông dẹp Bắc cùng ĐT Việt Nam, Đoàn Văn Hậu lọt top 3 sao trẻ xuất sắc nhất châu Á

Lupo |

Ở tuổi 20, Đoàn Văn Hậu là trụ cột của ĐT Việt Nam và Hà Nội FC trong nhiều chiến dịch lớn và giành được hàng loạt danh hiệu.

Tỏa sáng từ khi còn rất trẻ, Văn Hậu sớm đóng vai trò quan trọng tại U19, U23 rồi ĐT Việt Nam. Trong màu áo Hà Nội FC, Hậu cũng có những bước tiến vượt bậc.

Chinh chiến liên tục qua nhiều giải đấu, tới nay Đoàn Văn Hậu đã có 2 chức vô địch V.League, 1 Cúp Quốc gia, 1 AFF Cup, hạng tư Asiad 2018 và HCB U23 châu Á 2018. Ngoài ra, anh còn trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên gia nhập một đội bóng Hà Lan khi ký hợp đồng với Heerenveen.

Dày dặn kinh nghiệm thi đấu, nhưng trên thực tế, Văn Hậu mới chỉ 20 tuổi, vẫn được coi là một tài năng trẻ. Và trong danh sách đề cử giải thưởng bóng đá châu Á 2019, cầu thủ người Thái Bình đã xuất hiện ở hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, cùng với Hiroki Abe (Nhật Bản) và Lee Kang-in (Hàn Quốc).

Việc nằm trong top 3 tài năng trẻ xuất sắc nhất châu lục là sự ghi nhận xứng đáng với những gì Văn Hậu đã làm được. Nó cũng cho thấy các cầu thủ Việt Nam nếu được đầu tư bài bản, đúng hướng thì có thể sánh vai với những ngôi sao tầm cỡ châu lục.

Năm 2017, LĐBĐ Việt Nam từng được nhận giải thưởng LĐBĐ đang phát triển xuất sắc nhất năm, với điểm nhấn là việc U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại