*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người đứng đầu Ủy ban Hạ viện về Kinh tế và Năng lượng Đức Klaus Ernst kêu gọi không chỉ dừng lại ở việc thành lập quỹ hỗ trợ Nord Stream 2, mà hãy thống nhất các biện pháp tại Liên minh châu Âu (EU).
Hoạt động đánh bắt cá của Trung Quốc trên các vùng biển khắp thế giới đang trở thành mối đe dọa lớn đối với môi trường.
Trước thông tin về các vụ tàu cá và ngư dân Việt Nam bị giới chức Malaysia bắt giữ trong hai tháng vừa qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 4/7 đã lên tiếng xác nhận và cho biết sẽ phối hợp với phía Malaysia để thực hiện biện pháp bảo vệ công dân cần thiết.
Đoạn băng ghi hình tàu tuần tra Hàn Quốc nã súng vào các tàu cá Trung Quốc mà Seoul khẳng định là đang đánh bắt trái phép trên lãnh hải phía tây nước này được nhiều tờ báo dẫn lại ngày 13-11.
Hãng tin AFP ngày 2-11 đưa tin đích thân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tiễn 17 ngư dân Việt Nam bị bắt vì vi phạm lãnh hải Philippines về nước.
Hãng Yonhap cho hay, tàu cảnh sát biển Hàn Quốc hôm 1/11 đã sử dụng hỏa lực để cưỡng chế tàu cá Trung Quốc vi phạm.
Ngày 9/10, một tàu đánh cá trái phép của Trung Quốc đã va chạm và làm chìm một tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc ở Incheon trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường.
Tạp chí National Geographic ngày 29.8 đánh giá hoạt động tranh chấp và đánh bắt cá quá mức tại Biển Đông đang gây ảnh hưởng nặng nề đến hệ sinh thái biển tại đây, khiến cho một trong những nguồn cá quan trọng nhất thế giới có nguy cơ biến mất hoàn toàn.
Trong bài viết trên trang mạng thông tin Quartz của Mỹ ngày 23/8, nhà báo Steve Mollman ghi nhận một quan điểm ngày càng phổ biến cho rằng sở dĩ tranh chấp Biển Hoa Nam (Biển Đông) giữa Trung Quốc với các láng giềng rắc rối phức tạp, một phần đó là vì cái tên gọi quốc tế của nó: South China Sea.
Không chỉ hoành hành ở Biển Đông, đội tàu cá Trung Quốc đang càn quét các vùng biển ở châu Phi, phá hoại nghiêm trọng hệ sinh thái và làm suy giảm nghiêm trọng số lượng cá nơi đây.
Theo Đài RFI, Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn từ bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 4/7 cho biết Chính phủ nước này đã quyết định xây đặt 80 khối đá mới ở gần biên giới với Triều Tiên trên biển Hoàng Hải, để ngăn cản tàu Trung Quốc đến đánh cá trộm.
Trong động thái nhắc nhở ngoại giao đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) với Trung Quốc, EU cho rằng tất cả các nước phải được quyền tự do đi lại trên Biển Đông.
Tâm điểm