*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một vụ đánh bom bằng xe máy vừa xảy ra sáng 22/1 trong một khu chợ ở tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan, làm ba người thiệt mạng và 18 người bị thương.
Ngày 14/8, nhà chức trách Thái Lan cho biết, loạt vụ đánh bom xảy ra cuối tuần trước tại 5 tỉnh miền Nam nước này “rõ ràng có liên quan” với nhau.
Cảnh sát Thái Lan cho biết đã bắt được nghi phạm đầu tiên liên quan đến loạt vụ đánh bom ở nước này nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
AFP đưa tin, ngày 19/10, một quả bom lớn cài ven đường đã phát nổ ở huyện Saiburi thuộc tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan, làm 2 cảnh sát cơ động thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Theo Tân Hoa Xã, chính quyền Thái Lan ngày 28/9 cho hay hai vụ đánh bom ở thủ đô Bangkok hồi tháng Tám là sự trả thù chiến dịch trấn áp của chính phủ nước này nhằm vào các băng đảng buôn người.
Gần một tuần sau vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok, lực lượng an ninh tình nghi các nghi can có thể đã trốn khỏi Thái Lan.
Đây là một khả năng được chuyên gia của hãng tin Anh BBC đưa ra khi nói về thủ phạm vụ đánh bom tại trung tâm Bangkok.
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thông tin, cho đến 0h15 phút ngày 18/8, chưa có thông tin về người Việt là nạn nhân trong các vụ đánh bom ở trung tâm Bangkok.
Ngay sau vụ đánh bom tối 17/8 ở bên ngoài Đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok, phóng viên VietnamPlus dẫn thông tin từ Phòng Bảo hộ Công dân - Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao khẳng định Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan cho biết chưa xác nhận trường hợp công dân Việt Nam nào tử vong trong vụ đánh bom này.
Tâm điểm