Đánh bại Indonesia, Việt Nam vẫn không có ngôi đầu bảng vì 2 tình huống đáng tiếc

Lupo (Ảnh: Tú Anh) |

ĐT Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội để có một chiến thắng đậm đà hơn trên sân khách.

Đánh bại Indonesia 3-1 ngay trên sân khách, ĐT Việt Nam phá được cái dớp 20 năm không thắng được đối thủ này trong các trận đấu chính thức. 3 điểm giành được đồng thời giúp đoàn quân áo đỏ tạm thời lên đầu bảng. Tuy nhiên, chúng ta đã mất vị trí này nhanh chóng vào tay Thái Lan.

Voi chiến đánh bại UAE với tỉ số 2-1, có cùng 7 điểm như Việt Nam nhưng sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+4 so với +3).

Đánh bại Indonesia, Việt Nam vẫn không có ngôi đầu bảng vì 2 tình huống đáng tiếc - Ảnh 1.

Xếp hạng tạm thời bảng G

Đây là điều đáng tiếc. Bởi ĐT Việt Nam rõ ràng có thể giành chiến thắng trước Indonesia với tỉ số đậm hơn. Nhưng 2 tình huống cuối trận đã khiến chúng ta phần nào phải trả giá.

Đầu tiên là bàn thua phải nhận ở phút 84. Tình huống này, hàng thủ Việt Nam đã tỏ ra hơi chủ quan, để cho đội bạn cầm bóng đột phá thẳng vào vòng cấm. Các hậu vệ cũng bỏ quên Bachdim, giúp cầu thủ này dễ dàng sút tung lưới Đặng Văn Lâm.

Đánh bại Indonesia, Việt Nam vẫn không có ngôi đầu bảng vì 2 tình huống đáng tiếc - Ảnh 2.

Bachdim ghi bàn cho Indonesia

Tình huống còn lại là quả penalty. Đỗ Hùng Dũng tỏ ra khá bình tĩnh, song cú sút phạt đền của anh lại không đủ hiểm để thắng được thủ môn Indonesia.

Tại vòng loại World Cup, sau điểm số, hiệu số bàn thắng bại là thông số thứ hai được xét đến. Giá trị của hiệu số bàn thắng bại là rất lớn, ĐT Việt Nam trong quá khứ cũng nhiều lần hưởng lợi nhờ thông số này.

Chắc chắn HLV Park Hang-seo bên cạnh niềm vui chiến thắng cũng sẽ yêu cầu học trò rút kinh nghiệm để tránh những tình huống gây tiếc nuối như trong trận gặp Indonesia lặp lại trong tương lai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại