Đánh bại HAGL, HLV Đà Nẵng báo tin khá buồn về Đức Chinh cho tướng Park

Hải Bình |

HLV Lê Huỳnh Đức cho biết hiện tại Đức Chinh bị đau chân phải và không thể dứt điểm bằng chân này.

Có được chiến thắng quý giá 2-1 trước HAGL ngay tại Hòa Xuân, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn điều không hài lòng về các cầu thủ Đà Nẵng. Đồng thời, ông cũng báo tin kém vui về chấn thương của Đức Chinh.

"HAGL rất thích phòng ngự chặt, phản công nhanh, tôi không muốn họ chơi lối chơi này, tôi muốn ép HAGL phải chơi bóng dài. Bởi nếu phải chơi như thế này họ sẽ thực hiện không tốt, Đà Nẵng vô hiệu hóa cũng dễ. Nếu Đà Nẵng để cho HAGL cầm bóng và triển khai được, khi đó chúng tôi sẽ rất mệt mỏi.

Thực sự tôi hài lòng với kết quả giành chiến thắng trên sân nhà, điều này giúp chúng tôi cải thiện được thứ hạng trên bảng xếp hạng khá nhiều. Tuy nhiên, lối chơi của Đà Nẵng trong hiệp 2 không được như ý muốn của tôi.

Các học trò không chơi theo đúng đấu pháp do tôi mong muốn. Họ để nhiều cơ hội cho đối phương, nếu cứ chơi như hiệp 1, kiểm soát bóng và bình tĩnh hơn tôi nghĩ sẽ có nhiều bàn thắng hơn nữa. Một vài cầu thủ hoang mang, không dám tự tin y chang như trận đấu với Hà Nội mới đây vậy, họ thiếu điều đó, cần có niềm tin nhiều hơn".

Đánh bại HAGL, HLV Đà Nẵng báo tin khá buồn về Đức Chinh cho tướng Park - Ảnh 1.

Đức Chinh đang dính chấn thương bên chân phải, không thể dứt điểm. Ảnh: Song Hải.

"Đỗ Merlo lúc này đã lớn tuổi rồi nên sẽ không có được phong độ tốt nhất. Trận đấu hôm nay cậu ta cũng không đóng góp được nhiều, nhưng vẫn có thể gây ra nhiều sự chú ý cho hàng thủ của đối phương là chính.

Nhưng đến hiệp 2 thi không còn đủ sức nữa. Lúc này trong tay tôi không còn có được những tiền đạo đủ sức khỏe và lành lặn cho đến vòng 11 này. Đà Nẵng đã mất sức khá nhiều trước Hà Nội ở vòng trước, thể lực bị bào mòn khá nhiều.

Tôi vui vì lúc này các cầu thủ nội binh đã ghi được nhiều bàn thắng cho Đà Nẵng. Chúng tôi không quá trông cậy vào các ngoại bình vào lúc này. Họ mới quay lại sau chấn thương, sự chuẩn bị không tốt, cần có thêm thời gian phục hồi", HLV Lê Huỳnh Đức nói về tình hình nhân sự của đội.

"Hà Đức Chinh lúc này vẫn đang chấn thương nên tôi buộc phải đến hiệp 2 mới dùng. Nếu các bạn tinh ý quan sát, chân phải của Đức Chinh lúc này không thể dùng để dứt điểm được, một vài pha bóng phải đệm lòng.

Nếu khỏe mạnh, có một tình huống cậu ta có thể dứt điểm được nhưng chân lại không cho phép, buộc cậu ta phải đặt lòng. Tôi buộc phải thay Đức Chinh vào vì người được thay thế không còn đủ sức để tiếp tục thi đấu nữa", HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ về chấn thương của Đức Chinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại