Đặng Văn Lâm lại đối đầu “nhân tố bất ngờ” của Thái Lan sau vòng loại World Cup

Tiểu Mã |

Đặng Văn Lâm và thủ môn Siwarak Tedsungnoen đang được coi là những nhân tố then chốt mang tính chất quyết định thắng bại khi Muangthong “đại chiến” Buriram ở Thai League.

Vào lúc 19h tối mai (14/9), CLB Muangthong sẽ có trận "derby Thái Lan" gặp ĐKVĐ Buriram ở vòng 26 Thai League trên sân nhà. 

Đáng chú ý trong cuộc thư hùng giữa hai "đại gia" xứ Chùa Vàng chính là màn đối đầu giữa hai thủ môn Đặng Văn Lâm của Muangthong và Siwarak Tedsungnoen của Buriram. Đây là lần thứ hai, hai thủ môn này gặp nhau chỉ trong vòng ít ngày sau cuộc chiến ở ĐTQG tại vòng loại World Cup.

Hơn một tuần trước, Đặng Văn Lâm và Siwarak Tedsungnoen đều để lại dấu ấn khi Thái Lan và Việt Nam cầm hòa nhau 0-0 tại xứ Chùa Vàng. Cả hai thủ môn cùng có những pha cứu thua quan trọng giúp đội nhà không bị thủng lưới, đặc biệt là sự tỏa sáng của Đặng Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm lại đối đầu “nhân tố bất ngờ” của Thái Lan sau vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm và Siwarak Tedsungnoen là những nhân tố tâm điểm khi Muangthong tiếp đón Buriram ở Thai League.

Sở dĩ có thể coi Siwarak Tedsungnoen là "nhân tố gây ngỡ ngàng" của tuyển Thái Lan ở trận đấu vừa qua là bởi trước khi đối đầu Việt Nam, chính thủ môn này đã bất ngờ được HLV Nishino trao tấm băng thủ quân dù trước đó, vai trò của anh trong màu áo ĐTQG Thái Lan là rất mờ nhạt.

Mặc dù có rất nhiều hảo thủ dày dạn kinh nghiệm như thủ môn Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmanthan hay tiền vệ nhạc trưởng Chanathip Songkrasin… nhưng rốt cục, HLV Nishino lại quyết định trao băng đội trưởng cho Siwarak Tedsungnoen và một tờ báo Thái Lan sau đó đã gọi đây là điều gây ngạc nhiên.

Đặng Văn Lâm lại đối đầu “nhân tố bất ngờ” của Thái Lan sau vòng loại World Cup - Ảnh 2.

Siwarak Tedsungnoen có vai trò rất quan trọng ở Buriram.

Ở ĐTQG Thái Lan thì thủ môn Siwarak Tedsungnoen là lớn tuổi nhất (35 tuổi). Trước khi Akira Nishino lên dẫn dắt Voi chiến thì Siwarak bị đánh giá là khó cạnh tranh nổi suất bắt chính với Kawin Thamsatchanan hay Kittisak Rawangpa.

Song, ở CLB Buriram thì vai trò của thủ môn Siwarak Tedsungnoen lại cực kỳ quan trọng, khá tương tự so với vai trò thủ Đặng Văn Lâm tại Muangthong ở mùa giải năm nay. Chính vì điều này, tờ FOX Sports phiên bản tiếng Thái hoàn toàn có lý để cho rằng ở trận đại chiến cấp CLB vào tối mai, Đặng Văn Lâm và Siwarak Tedsungnoen sẽ là hai chìa khóa có thể quyết định thắng bại cho hai đội.

Đặng Văn Lâm lại đối đầu “nhân tố bất ngờ” của Thái Lan sau vòng loại World Cup - Ảnh 3.

Đặng Văn Lâm cũng đang là trụ cột khó thay thế ở Muangthong.

Theo một con số thống kê, Đặng Văn Lâm có 7 trận giữ sạch lưới ở Thai League mùa này trong khi chính Siwarak Tedsungnoen là người đang nắm giữ kỷ lục giữ sạch lưới nhiều nhất ở Thai League với 13 trận. 

Hiện tại, Buriram đang xếp đầu bảng với 48 điểm sau 25 vòng còn Muangthong xếp thứ 6 với 37 điểm. Ở lượt đi hồi tháng Năm vừa qua, Buriram trên sân nhà đã thắng tối thiểu Muangthong 1-0.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại