Đằng sau quả penalty hỏng ăn, HLV Park Hang-seo đã tìm ra viện binh lý tưởng cho SEA Games

Domino |

Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu Việt Nam 3-1 Indonesia, Đỗ Hùng Dũng sút hỏng quả penalty, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ tư cho đoàn quân áo đỏ.

Sút hỏng phạt đền đương nhiên không phải điều gì đó vui vẻ. Hùng Dũng hẳn cũng rất tiếc nuối khi đánh mất đi cơ hội "mở tài khoản" bàn thắng trong màu áo ĐT Việt Nam. Nhưng quả penalty ấy không che mờ những gì mà Dũng đã làm được trước Indonesia. Giới chuyên môn và người hâm mộ đều thừa nhận anh là tiền vệ quan trọng bậc nhất ĐT Việt Nam lúc này.

Ở Hùng Dũng có sự kết hợp giữa chất nghệ sĩ và đấu sĩ. Tiền vệ người Hà Nội có thể đi bóng khéo léo, như cái cách anh nhiều lần khiến các hậu vệ Indonesia rối loạn. Anh cũng là người cầm nhịp trận đấu tốt, với những đường chuyền chính xác và sáng nước.

Đằng sau quả penalty hỏng ăn, HLV Park Hang-seo đã tìm ra viện binh lý tưởng cho SEA Games - Ảnh 1.

Hùng Dũng khiến các cầu thủ Indonesia phải toát mồ hôi

Khi cần, Hùng Dũng cũng đảm nhận tốt vai trò phòng ngự. Những tình huống tranh chấp mạnh mẽ, cắt bóng tinh tế của Dũng đã không còn lạ lẫm với người hâm mộ. Anh cùng Quang Hải nằm trong số những cầu thủ Việt Nam bền bỉ nhất cả năm qua, khi liên tục ra sân cho ĐTQG và Hà Nội FC.

Điểm đặc biệt nữa ở Hùng Dũng là sự tỉnh táo. Trong những trận cầu khó khăn nhất, căng thẳng nhất, anh luôn duy trì được sự bình tĩnh, xử lý các pha bóng một cách hợp lý, không phạm phải sai lầm.

Những gì mà Hùng Dũng sở hữu cũng chính là những gì mà U22 Việt Nam cần. Quan sát những trận đấu trong gần một năm qua, U22 Việt Nam có những chiến thắng ấn tượng trước Thái Lan, Trung Quốc song tuyến giữa chưa đạt được sự chắc chắn và nhịp nhàng như HLV Park Hang-seo mong đợi.

So với thời điểm lọt vào chung kết giải U23 châu Á, U22 Việt Nam đã chia tay nhiều tiền vệ chất lượng như Xuân Trường, Đức Huy. Thái Quý chưa tiến bộ nhiều. Bùi Tiến Dụng nhiều lần được thử nghiệm ở vị trí trung vệ. Thanh Sơn mùa giải này "mất hút" tại HAGL. Martin Lo cần thêm thời gian để trưởng thành.

Tình thế tương tự như trước Asiad 2018, và sẽ không có gì bất ngờ nếu thầy Park chọn Hùng Dũng là một trong hai cầu thủ quá tuổi tham dự SEA Games 30.

Đằng sau quả penalty hỏng ăn, HLV Park Hang-seo đã tìm ra viện binh lý tưởng cho SEA Games - Ảnh 2.

Hùng Dũng là sự bổ sung lý tưởng cho U22 Việt Nam

Có Hùng Dũng, U22 Việt Nam sẽ dễ đá hơn nhiều trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Sự xuất hiện của anh đồng thời giúp Quang Hải giảm được nhiệm vụ hỗ trợ phòng thủ, tập trung hơn trên mặt trận tấn công.

Một lý do nữa là việc SEA Games chỉ cho phép mỗi đội đăng ký 20 cầu thủ. Những cái tên đa năng sẽ được ưu tiên. Hùng Dũng ngoài tiền vệ trung tâm có thể đá tiền đạo cánh và thậm chí là hậu vệ cánh nếu cần.

Nổi lên khá muộn, Hùng Dũng không được góp mặt trong những kỳ SEA Games khi còn nằm trong độ tuổi U23. Mãi tới năm 2018, anh mới có lần đầu khoác áo ĐT Việt Nam.

Số lần thi đấu cho ĐTQG của Dũng còn kém một số đàn em như Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải hay Văn Toàn. Nhưng giờ anh đang đứng trước cơ hội bù đắp những thiếu sót ấy, bằng cách cùng U22 Việt Nam đoạt lấy tấm HCV SEA Games.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại