Dân Hàn đồn ông Park giàu to ở Việt Nam, Sở Thuế vụ nhắc khéo

Na Miên - Ảnh: Đông Anh |

Giới hiếu kỳ xứ Hàn đang kháo nhau, ông Park sang Việt Nam giàu to. Cơ quan Thuế vụ Hàn Quốc thì nhắc nhở đại khái, ngài Park đừng có quên nghĩa vụ nộp thuế cho chúng tôi đấy.

Ông Park giàu cỡ nào?

Park Hang-seo luôn là nhân vật được bàn tán nhiều nhất của làng bóng Việt Nam. Đề tài hiện nay là hợp đồng, ông Park sẽ nhận lương bao nhiêu, trừ thuế rồi thì còn mấy đồng, anh nào đóng, "anh cò" của ông Park có "thổi giá" quá đáng không hay VFF không biệt đãi nhân tài, hay là VFF cứ giả vờ chê đắt đỏ để dễ xin tài trợ… thôi thì đủ cả!

Ở bên Hàn Quốc quê ông, truyền thông cũng như người dân cũng quan tâm chả kém gì Việt Nam ta. Ở cấp cao, Chính phủ Hàn Quốc đã vinh danh Park Hang-seo như một công dân tiêu biểu đóng góp quan trọng vào việc phát triển hình ảnh của Đại Hàn ở đất Việt.

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế Seoul mới đây, cựu Thủ tướng Hàn Quốc, ông Lee Hong-koo nhấn mạnh: "Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc hiện nay thì thành công của Park Hang-seo ở Việt Nam là rất quan trọng".

Dân Hàn đồn ông Park giàu to ở Việt Nam, Sở Thuế vụ nhắc khéo - Ảnh 1.

Giới trí thức như học giả Lee Tae Woo thì viết cuốn sách như "Phù thủy Park Hang-seo, huyền thoại bóng đá Việt Nam" nhằm khuyên giới trẻ Hàn, đặc biệt là những bạn khó khăn, bế tắc nên nhìn vào tấm gương của HLV trưởng ĐT Việt Nam để vượt qua.

Bên dưới thì dân chúng không quan tâm lắm đến vai trò của ngài Park trong những mối quan hệ vĩ mô. Họ chỉ quan tâm đến việc ông Park bỗng dưng nổi như cồn tại Việt Nam và làm việc nhiều như thế thì kiếm được bao nhiêu tiền?

Người ta đồn rằng, không kể lương và hai căn nhà được tặng ở Hà Nội và Đà Nẵng mà đích thân ông Park đã khoe với truyền thông Hàn Quốc, chỉ riêng tiền thưởng cho các thành tích lớn của bóng đá Việt Nam trong năm qua cũng đã lên tới con số hơn 1 tỷ won.

Dân Hàn đồn ông Park giàu to ở Việt Nam, Sở Thuế vụ nhắc khéo - Ảnh 2.

Chạy "sô" như showbiz Hàn

Nhưng con số khủng khiếp nhất mà dân Hàn tính ra vẫn là quảng cáo. Là một chiến lược gia kiên định trong mọi hoàn cảnh, nên trước khi đến Việt Nam từ một đội bóng… hạng Ba Hàn Quốc, ông Park vẫn tin vào khả năng giúp bóng đá Việt Nam thành công nhưng hẳn ông khó mà hình dung được, rằng mình còn là ngôi sao quảng cáo.

Thật vậy, thời ông Park còn thi đấu, đời ông được đúng một lần tham gia quảng cáo sản phẩm. Nhưng oái oắm thay, nhãn hàng mời ông quảng cáo lại là… dầu gội đầu. Ông Chang Woe-ryong, đồng đội cũ của ngài Park từng tiết lộ với Dong A: "Park Hang-seo có triệu chứng hói đầu từ thời còn là cầu thủ nhưng năm 1985, một hãng dầu gội đầu của Nhật Bản đã thuê Park Hang-seo quảng cáo".

Người Nhật Bản luôn có những ý tưởng rất "kỳ hoa dị thảo" và chuyện mời một cầu thủ hói đầu quảng cáo dầu gội hẳn cũng chỉ có thể tìm được ở các chuyên gia tiếp cận công chúng của xứ Phù Tang.

Dân Hàn đồn ông Park giàu to ở Việt Nam, Sở Thuế vụ nhắc khéo - Ảnh 3.

Vì thế, thời còn dẫn dắt các đội bóng ở Hàn Quốc, cứ hết nhiệm vụ chuyên môn là ông Park trở về với gia đình, cùng vợ thư giãn, dắt chó đi dạo trên con đường Olympic quen thuộc ở khu Giang Nam, quận Gangnam-gu, Thủ đô Seoul.

Nhưng hiện tại thì ngoài công việc chuyên môn với các cấp độ đội tuyển Việt Nam, ông Park còn phải dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, giao lưu, thăm hỏi và đặc biệt là quảng cáo, khiến ông phải xếp lịch chạy sô từ Hà Nội đến TP HCM hay từ Việt Nam lộn ngược về Hàn Quốc liên tục, chẳng kém gì các ngôi sao K-Pop.

Chưa có nhãn hàng dầu gội đầu nào mời ông Park quảng cáo như người Nhật năm 1985, nhưng người ta có thể kể ra hàng loạt nhãn hàng có sự tham gia cộng tác quảng bá của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, trong đó có ngân hàng, siêu thị, ti vi, điện thoại di động, nước tăng lực, xúc xích, dược phẩm, kim chi, thời trang… cùng hàng loạt mặt hàng khác.

Dân Hàn đồn ông Park giàu to ở Việt Nam, Sở Thuế vụ nhắc khéo - Ảnh 4.

Không ít người Hàn Quốc băn khoăn, rằng ông Park kiếm khủng như thế thì đóng thuế vào ngân khố của nước nào? Việt Nam và Hàn Quốc có ký hiệp định thuế nên một công dân không phải đóng thuế hai lần ở hai quốc gia. Do ở Việt Nam trên 183 ngày mỗi năm, ông Park Hang-seo sẽ phải đóng thuế thu nhập cho Việt Nam ở dạng cá nhân cư trú, được tính theo biểu lũy tiến từng phần.

Tuy nhiên, các hoạt động quảng bá hay sự kiện của Park Hang-seo còn được thực thực hiện tại Hàn Quốc. Một quan chức của Cơ quan Thuế vụ Hàn Quốc cho biết: "Nếu Park Hang-seo có thu nhập khác trên lãnh thổ của Hàn Quốc, ông ấy sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ và trường hợp này sẽ được miễn trừ tại Việt Nam".

"Rất nhiều ngôi sao giải trí Hàn Quốc ra nước ngoài và trốn nghĩa vụ thuế và họ đã phải trả giá. Bí quyết được tôn trọng của Park Hang-seo là hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế với Việt Nam và không quên nghĩa vụ của ông ấy với quốc gia".

Dân Hàn đồn ông Park giàu tò, các quan thuế cũng lên tiếng, vì quả thực nếu nhìn vào danh sách các nhãn hàng, sự kiện mà ông Park hợp tác từ Việt Nam đến Hàn Quốc thì… lương đáng là bao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại