Đàm phán với HLV sắp phải hầu tòa, cường địch Tây Á của ĐT Việt Nam nhận về "trái đắng"

Linh Đan |

Thay vì tới UAE hưởng mức lương khủng và giúp đội bóng này vượt qua Việt Nam, HLV Zoran Mamic đành quyết định ở lại Croatia vì chuẩn bị phải hầu tòa.

Tờ Al Bayan của UAE đưa tin, HLV Zoran Mamic mới đây đã gửi lời xin lỗi tới Liên đoàn bóng đá UAE và cho biết không thể nhận lời dẫn dắt ĐTQG nước này như thỏa thuận mới được hai bên thông qua cách đây ít ngày.

Nguyên nhân khiến HLV Zoran Mamic đưa ra quyết định bất ngờ này là bởi vào tháng 1 năm sau ông sẽ phải ra hầu tòa do các cáo buộc gian lận tài chính, cũng như sự nghi ngờ tính minh bạch của số tiền trong một vụ chuyển nhượng cầu thủ từ Dynamo Zagred tới Real Madrid. Trước đó, phiên tòa này dự tính được đưa ra xét xử vào ngày 19/10/2020, nhưng bị hoãn lại nhiều lần vì những lý do khác nhau.

Báo chí UAE cho biết ông Mamic lo ngại về hậu quả của phiên tòa nên đã quyết định ở lại Croatia để chuẩn bị. Ngoài ra theo luật pháp Croatia, HLV này cũng buộc phải có mặt ở phiên xét xử nên việc tới UAE làm việc vào thời điểm này là không thể. Thậm chí, nhiều nguồn tin còn cho biết vị chiến lược gia này có thể sẽ phải đối mặt với án tù 4 năm.

Đàm phán với HLV sắp phải hầu tòa, cường địch Tây Á của ĐT Việt Nam nhận về trái đắng - Ảnh 1.

Chỉ trong vòng hơn một năm, LĐBĐ UAE lần lượt sa thải các HLV Bert van Marwijk, Ivan Jovanović và Jorge Luis Pinto. Tới khi mời HLV Zoran Mamic, tưởng như mọi việc đã xong thì cuối cùng lại không thành.

Trước đó, tờ Gulf Today hôm 7/12 đưa tin HLV Zoran Mamic đã đồng ý với lời đề nghị dẫn dắt ĐT UAE. Tổng số tiền lương trong bản hợp đồng 2 năm của ông Mamic với Liên đoàn bóng đá UAE là 4,5 triệu euro (hơn 126 tỷ đồng; lương khoảng 5,25 tỷ đồng/tháng).

Với việc HLV Zoran Mamic xin rút lui, UAE sẽ tiếp tục phải tìm HLV mới sau khi sa thải HLV Jorge Luis Pinto.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại