Đại sứ Việt Nam tại Campuchia chúc mừng U23 Việt Nam

VFF |

Trong buổi gặp gỡ đội tuyển U23 Việt Nam vào sáng 27/2, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia đã chúc mừng sự thành công của thầy trò ông Đinh Thế Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia chúc mừng U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Sáng 27/2, tập thể đội tuyển U23 Việt Nam đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia để dự cuộc gặp mặt do Đại sứ Việt Nam tổ chức. Tham dự cuộc gặp mặt có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng phu nhân cũng như toàn thể nhân viên Đại sứ quán, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt  Nam tại Campuchia (VBCC) Nguyễn Thanh Dũng.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đã chúc mừng sự thành công của U23 Việt Nam sau khi giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Đại sức bày tỏ: "Tôi theo dõi các trận đấu với tất cả tình cảm và sự ngương mộ. Đã có lúc chúng tôi rất căng thẳng, đặc biệt đội chúng ta đá trận với Timor Leste trong tình trạng lực lượng mỏng, chỉ có 2 cầu thủ dự bị. Thủ môn dự bị cũng phải ra đá nên lo lắng. Nhưng thiên thời, địa lợi nhân hòa cũng đã dành cho chúng ta. 

Hôm qua trận chung kết với Thái Lan chúng ta đá đủ, khi vào sân thấy 5-6 cầu thủ là yên tâm hơn rồi. Tôi ngưỡng mộ đánh giá cao tinh thần chiến đấu của cầu thủ bằng sức lực cao nhất để đem về vinh quang cho tổ quốc. Thành công nhưng cần tiếp tục nâng cao vừa thể lực vừa kỹ chiến thuật để  trên cơ sở thắng lợi này, chúc đội sẽ gặt hái thành công hơn nữa trong các đấu trường khác".

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia chúc mừng U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Đội tuyển U23 tặng áo và bóng có chữ ký cho Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Chia sẻ tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch VBCC Nguyễn Thanh Hùng cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ với tinh thần vượt khó khăn để lên ngôi vị cao nhất. Ông Hùng cho biết, nếu trong thời gian tới có đội bóng Việt Nam sang Campuchia thi đấu, đặc biệt là  SEA Games năm tới, vẫn diễn ra trong tình hình dịch bệnh như hiện tại thì VBCC sẽ có hỗ trợ nhiều hơn nữa cho đội bóng đá Việt Nam như được đứng ra để thuê hẳn một khách sạn cho đội nhằm tránh nguy cơ lây lan. Nhân dịp này, VBCC cũng đã kêu gọi một số doanh nghiệp tặng một số món quà cho U23 Việt Nam để tưởng thưởng cho chức vô địch vừa giành được.

"Thay mặt đội, rất xúc động vì thành tích cúp vô địch, xúc động vì sau lưng đội tuyển có hàng triệu NHM luôn ủng hộ, tin tưởng và theo dõi, đặc biệt sự quan tâm của đại sự quán, cộng động doanh nghiệp bà con. 

Trên đường đi tập dọc đường thấy bà con kiều bào lao động lam lũ nhưng vẫn dành tình cảm cho bà con. Rồi dịch bệnh nhưng vẫn dành sự cổ vũ để U23 Việt Nam giành chiến thắng. Chiến thắng này là của tất cả mọi người. U23 Việt Nam chỉ thay mặt để làm nên chiến thắng này mà thôi", Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên bày tỏ cũng như gửi lời chúc đến toàn đại sứ lời chúc sức khỏe và thành công trong công tác. Về phần mình,  HLV trưởng Đinh Thế Nam cũng đã khái quát lại hành trình trong thời gian qua, nhất là khó khăn do Covid-19 gây ra.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia chúc mừng U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Các cầu thủ ký áo kỷ niệm

Như đã biết,  U23 Việt Nam đã đối mặt với rất nhiều khó khăn khi có đến 27 thành viên của đội bị nhiễm Covid-19, trong đó có 24 cầu thủ. Tuy nhiên, thầy trò ông Đinh Thế Nam vẫn kiên cường chiến đấu để mang cúp vàng về cho tổ quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại