*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ông Vương Kỳ Sơn chính là đại diện của nhà lãnh đạo Trung Quốc và chuyến công du Trung Đông lần nữa khẳng định, ông không chỉ là 1 Phó chủ tịch nước tượng trưng
Nhân dân nhật báo cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã vô cùng tức giận khi nhắc tới án hối lộ ở Hoành Dương và hỏi dồn "đảng viên ĐCSTQ ở Hoành Dương đã ở đâu?".
Lý Vân Phong là quan chức lãnh đạo thứ tư của tỉnh Giang Tô bị ngã ngựa và vào tù trong chiến dịch “đả Hổ” ở Trung Quốc kể từ sau Đại hội 18 (10/2012).
Con trai Đại tướng khai quốc Trung Quốc La Thụy Khanh lo lắng cho rằng, quân đội nước này sẽ thiếu sức đề kháng khi đến cả các tướng lĩnh cấp cao cũng biến chất.
Sau khi vụ việc của Ngụy Dân Châu, nguyên Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Thiểm Tây bị phát hiện, làm rõ, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy Thiểm Tây tiến hành mở rộng điều tra, phát hiện cả “dây” bám “tầm gửi chính trị” Ngụy Dân Châu.
Phó Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh Lưu Cường đã trở thành "hổ lớn" thứ hai, đồng thời là quan chức đương nhiệm đầu tiên bị điều tra sau Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.
Hội nghị của Bộ chính trị trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua, 31/8, ra kiến nghị tổ chức Đại hội toàn quốc khóa 19 của đảng từ ngày 18/10 tại thủ đô Bắc Kinh.
Việc "vạch áo cho người xem lưng" vừa giúp CCDI tạo thế và hóa giải cục diện "thần bí hóa" trước thềm Đại hội 19 ĐCSTQ.
Tám năm kháng chiến chống Nhật, Trung Quốc chỉ mất một tướng cao cấp, nhưng từ Đại hội 18 cuối năm 2012 tới nay, ít nhất 56 tướng quân đội nước này đã “ngã ngựa”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lựa chọn ủy viên Bộ chính trị cho Đại hội khóa 19 có thể dựa vào hai yếu tố: Cá nhân cán bộ và chức vụ đương nhiệm.
Không ít quan chức tham nhũng ở Trung Quốc sa lưới là vì bị lộ nhật ký động trời, bên trong khoe tài đút lót và “năng lực” gái gú.